Bến Tre: Lưu lượng xe tăng đột biến, cầu Rạch Miễu ùn tắc giao thông

Sáng 6/2 (mùng 2 Tết), lượng xe lưu thông đi qua cầu Rạch Miễu (nối Tiền Giang và Bến Tre), hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây tăng đột biến, buộc lực lượng chức năng phải chặn một chiều lưu thông trên cầu.

Chú thích ảnh
Các phương tiện xếp hàng chờ qua cầu Rạch Miễu. 

Từ sáng sớm, lượng xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đổ về các tỉnh miền Tây để du Xuân rất đông, khiến cầu Rạch Miễu nối hai tỉnh Tiền Giang-Bến Tre bị quá tải do mặt cầu hẹp. Các phương tiện lưu thông hướng từ Tiền Giang qua Bến Tre phải xếp hàng dài gần 10 km chờ qua cầu Rạch Miễu.

Tại các giao lộ trên quốc lộ 60, đoạn từ ngã ba Trung Lương đến cầu Rạch Miễu đều có lực lượng chức năng chốt chặn, phân luồng giao thông nhưng do lượng xe quá đông đã xảy ra ùn ứ giao thông nhiều giờ liền.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, do tình trạng kẹt xe xảy ra khá nghiêm trọng, lực lượng cảnh sát giao thông Tiền Giang đã phối hợp với cảnh sát giao thông Bến Tre chốt chặn một chiều trên cầu, hướng từ Bến Tre qua để ưu tiên giải phóng lượng xe từ Tiền Giang qua Bến Tre. Điều này khiến cầu Rạch Miễu trở thành cầu một chiều đối với cả ô tô và xe máy.

Hơn 30 phút sau, dù lượng xe qua cầu Rạch Miễu đã được giải phóng rất nhiều nhưng tình trạng xe phải xếp hàng vẫn tiếp tục diễn ra giữa trời nắng nóng...

Tin, ảnh: Công Trí (TTXVN)
An Giang xuất hiện nhiều điểm ùn tắc giao thông nghiêm trọng
An Giang xuất hiện nhiều điểm ùn tắc giao thông nghiêm trọng

Từ ngày 5 đến ngày 6/2 (tức mùng 1 và mùng 2 Tết), trên địa bàn tỉnh An Giang xuất hiện nhiều điểm ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN