Bé mẫu giáo chết đuối do trốn cô giáo đi tắm suối

Không thấy bạn nổi lên, 2 cháu Hụng rủ Điên xuống suối mò lặn tìm nhưng không thấy nên đã chạy về báo. Cô giáo chủ nhiệm cố sơ cứu nhưng cháu bé 5 tuổi đã chết bên bờ suối.
 
Hồi 11h30' ngày 14/11, tại lớp bán trú thuộc điểm Trường Mầm non Đán Tuyển, xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên (Lai Châu) do cô giáo Lù Thị Ngân làm chủ nhiệm, sau khi cho các cháu ăn cơm xong, cô Ngân đang rải chăn đệm cho các cháu ngủ, thì cháu Hà Văn Khiêm (5 tuổi), ở bản Đán Tuyển, xã Nậm Sỏ (Tân Uyên) xin đi vệ sinh.
 
Khi đi cháu Khiêm có rủ bạn Lò Văn Hụng và Lò Văn Điên (5 tuổi) cùng đi. Vệ sinh xong, Khiêm rủ Điên và Hụng đi ra suối tắm nhưng hai cháu không tắm. Cháu Khiêm đã nhảy xuống suối nước sâu 1,4m tắm. Một lúc sau khi không thấy bạn nổi lên, 2 cháu Hụng rủ Điên xuống suối mò lặn tìm nhưng không thấy nên đã chạy về lớp báo thì gặp cô giáo Ngân đang trên đường đi tìm.
 
Khi đến suối thấy cháu Khiêm nằm chìm cạnh bờ suối, cô giáo Ngân đã vớt lên sơ cứu nhưng cháu đã tử vong.
 
 
Theo cand.com.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN