Bộ đội Biên phòng đảo Trần đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) khắc phục hậu quả bão số 3. Ảnh: TTXVN phát
Tính đến 9 giờ ngày 22/7, việc phòng chống bão số 3 cơ bản được đảm bảo, các địa phương an toàn trong bão, chưa ghi nhận thiệt hại về người, một số cây cối bị đổ gãy trong bão. Hiện tại, các địa phương và lực lượng chức năng đã khẩn trương dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão, đảm bảo giao thông thông suốt.
Theo báo cáo ban đầu, tất cả 54 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh chưa có thiệt hại lớn do bão gây ra. Hiện gió mạnh làm một số cây xanh bên đường bị gãy đổ, một số mái tôn, biển quảng cáo bị lật hư hỏng, rơi xuống chắn ngang lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và cản trở ứng cứu khẩn cấp.
Điển hình như Đặc khu Cô Tô, nơi bão số 3 đổ bộ sớm nhất vào đêm 21/7, tất cả từ trung tâm y tế, trường học, các phương tiện trong âu tàu tránh trú bão, các hộ gia đình đều an toàn trong bão, không có thiệt hại nào đáng kể về tài sản.
Tính đến 9 giờ, ngày 22/7 Đặc khu Vân Đồn chưa có thiệt hại gì gây ra cho bè mảng, tàu thuyền được neo đậu tại khu vực cảng. Tuy nhiên, đặc khu Vân Đồn chỉ đạo các ngành chức năng, lực lượng được phân công quản lý chặt chẽ người, phương tiện qua cảng, tuyệt đối không để người dân tự ý quay lại bè mảng nuôi trông thủy sản trên biển khi chưa có thông báo chính thức từ cấp có thẩm quyền.
Tại các địa phương như Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3, Vĩnh Thực, Hải Ninh, Hải Sơn, Quảng Đức, Quảng Hà, Đường Hoa, Cái Chiên, do chủ động thực hiện phòng, chống bão và ứng phó với cơn bão số 3, nên cơ bản không ghi nhận thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản ở mức thấp nhất.
Riêng tại phường Móng Cái 1, bão gây gió mạnh cấp 6 - 8, giật cấp 9 và mưa rào rải rác; ghi nhận 1 mái tôn lán công nhân bị tốc và 9 cây xanh bị đổ, không có thương vong. Lực lượng chức năng đã khẩn trương khắc phục các sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt.
Trong tối ngày 21/7, do gió mạnh, nhà một hộ dân tại khu Hải Hòa 2, phường Móng Cái 1 có nguy cơ sập mái. Nhận tin báo, lãnh đạo địa phương đã lập tức tới hiện trường, huy động máy móc xử lý ngay, đảm bảo an toàn cho hộ dân.
Ngay từ 4h sáng 22/7, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã khẩn trương triển khai tất cả các tổ công tác và phương tiện, chia thành nhiều mũi phối hợp cùng các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, khảo sát thực tế và xử lý các điểm có nguy cơ mất an toàn và tham gia dọn dẹp cây xanh gãy đổ, đảm bảo lưu thông và an toàn cho người dân, giải tỏa các tuyến giao thông huyết mạch, nhất là khu vực nội thành, khu dân cư đông người, trường học, bệnh viện và các tuyến đường phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.
Mưa gió cũng đã làm cho một số xã, phường xảy ra sự cố mất điện. Do thời tiết có diễn biến phức tạp nên đội quản lý điện lực chưa thể di chuyển để kiểm tra, khoanh vùng và khắc phục sự cố trên lưới điện trong đêm qua.
Tại một số nơi, cũng xảy ra tình trạng sạt lở nhẹ, các lực lượng chức năng cũng đã triển khai khoanh vùng, chăng dây cảnh báo nguy hiểm và dọn dẹp sơ bộ phần lòng đường, phục vụ lưu thông.
Hiện các xã, phường, đặc khu vẫn đang chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục hậu quả bão số 3 trên tinh thần “3 trước, 4 tại chỗ”, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác với thiên tai.