Bão số 1 mạnh dần lên và có hướng đi phức tạp

Cơn bão số 1 dự báo có khả năng mạnh thêm, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 10 và bão có đường đi phức tạp, liên tục chuyển hướng từ Bắc Tây Bắc sang Tây Bắc rồi sang hướng Tây Tây Bắc.

Chú thích ảnh
Vị trí va đường đi của bão số 1. Ảnh: KTTV.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 10 giờ ngày 30/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 1/7, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15 đến 20,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 112 đến 116,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.  

Trong 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15 km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 2/7, vị trí tâm bão ở khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (62 - 88 km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 - 48 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 17 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.  

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15 km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 3/7, vị trí tâm bão ở khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 110 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 220 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 - 10 km và cường độ có xu hướng suy yếu dần.

Cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 nên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 4 - 6 m, biển động mạnh.

Trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao từ 2 - 4 m, biển động.

Thu Trang/Báo Tin tức
Áp thấp nhiệt đới trên Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 1
Áp thấp nhiệt đới trên Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 1

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng 30/6, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2022 và có tên quốc tế là CHABA.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN