Bão Noru đổ bộ vào Đà Nẵng gây mưa to, làm đổ cây, hất tung nhiều mái nhà

Rạng sáng 28/9/2022, bão số 4 (bão Noru) đã đổ bộ vào các tỉnh miền Trung. Riêng tại thành phố Đà Nẵng đã có mưa to, gió giật mạnh làm nhiều cây xanh bị ngã đổ, nhà dân bị tốc mái, nhiều khu vực dân cư bị mất điện…

Chú thích ảnh
Trong sáng 28/9, gió vẫn giật mạnh, nhiều cây xanh bị ngã đổ. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN
Chú thích ảnh
Nhiều cây xanh bị bão quật bung gốc. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN
Chú thích ảnh
Lực lượng bộ đội hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh đường phố sau khi bão đổ bộ. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN
Chú thích ảnh
Lực lượng bộ đội hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh đường phố sau khi bão đổ bộ. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN
Chú thích ảnh
Lực lượng bộ đội hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh đường phố sau khi bão đổ bộ. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN
Chú thích ảnh
Bão làm ngã đổ, gãy nhiều cây xanh trên đường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN
Chú thích ảnh
Gíó giật mạnh khiến tôn của các gia đình bay xuống đường Trần Cao Vân. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN
Chú thích ảnh
 Thùng nước của nhà dân bị bão hất văng ra đường ở quận Thành Khê (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN
Chú thích ảnh
Cây bị gió quật ngã, bật gốc ở đường Như Nguyệt. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN
Chú thích ảnh
Cây lớn bị bật gốc ở đường Trần Phú. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức (TTXVN )
Chưa ghi nhận thiệt hại về người ở bốn tỉnh vùng tâm bão Noru
Chưa ghi nhận thiệt hại về người ở bốn tỉnh vùng tâm bão Noru

Sáng sớm 28/9, tại điểm cầu Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tiếp tục có cuộc làm việc với các địa phương về diễn biến và ảnh hưởng của bão số 4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN