Ban tổ chức trao quyết định tặng nhà Đại đoàn kết và quà cho các hộ dân.
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ Lê Nguyễn Sinh Nhựt nhấn mạnh, các ngôi nhà được bàn giao lần này có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp các hộ dân có nơi ở ổn định để an tâm lao động sản xuất, đồng thời góp phần vào phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” và cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của thành phố.
Ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thông qua Quỹ “Vì người nghèo” của thành phố, đồng thời, gửi lời động viên đến các hộ dân được nhận nhà, mong muốn các gia đình tiếp tục nỗ lực phát triển kinh tế và giữ gìn ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp.
Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng các hộ dân nhận nhà Đại đoàn kết.
Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao Quyết định tặng nhà Đại đoàn kết và quà cho 20 hộ dân. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng cùng với vốn góp của các hộ dân để xây dựng nhà ở khang trang hơn.
Ông Nguyễn Hoàng Đạt (phường Trường Lạc, quận Ô Môn), đại diện các hộ dân nhận nhà chia sẻ, trước đây gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn, căn nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có điều kiện để xây mới hay sửa chữa. Ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các cấp chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đơn vị tài trợ đã mang đến cho gia đình ông một ngôi nhà kiên cố, khang trang. Theo ông, căn nhà mới không chỉ là nơi che mưa che nắng mà còn là động lực để gia đình ông cố gắng vươn lên, đóng góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển của quê hương.
Sự kiện bàn giao nhà Đại đoàn kết diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Cần Thơ đang thi đua sôi nổi để hoàn thành Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Thành phố cũng đang nỗ lực thực hiện mục tiêu đến tháng 4/2025, mọi người dân thành phố Cần Thơ đều có nhà ở ổn định, thông qua phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố trong năm 2025”.