Bạc Liêu: Thi công khu dân cư, đe dọa nhiễm mặn hàng trăm ha lúa, hoa màu

Ngày 24/7, ông Huỳnh Văn Quang, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Hưng Hội (Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) cho biết: Công trình khu dân cư Hoàng Phát do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hoàng Phát (thành phố Bạc Liêu) làm chủ đầu tư, đang thi công nhưng không đảm bảo, khiến nước mặn tràn vào đồng ruộng, đe dọa làm chết khoảng 200 ha ruộng lúa, hoa màu của bà con nông dân. Chính quyền địa phương cùng người dân phản ánh đến cơ quan chức năng, nhà đầu tư, nhưng đến nay tình trạng này chưa được khắc phục, người dân không an tâm đầu tư phát triển sản xuất.

Những ruộng lạc cứ trồng lên cây là bị thối gốc. (nguồn: internet)


Theo phản ánh của người dân, độ mặn đo được lúc cao điểm gần 2 phần nghìn. Dự báo, trong vài ngày tới, thời tiết sẽ tiếp tục nắng nóng, nhiều khả năng gây thiệt hại lớn đến diện tích hoa màu, lúa 2 tháng tuổi của nông dân.

Năm 2011, công ty này thi công cũng làm nhiễm mặn vùng trồng lúa ở cánh đồng Cái Giá lên đến 3,2 phần nghìn, may nhờ người dân phát hiện kịp thời, hùn tiền đắp đập, bơm tát nước mặn ra nên thiệt hại không lớn.

PV

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN