Bắc Bộ trời mát, Trung Bộ dứt nắng nóng

Ngày 17/6, mưa dông từ rãnh thấp giúp Bắc Bộ có thêm một ngày trời mát, đồng thời giúp miền Trung chấm dứt nắng nóng diện rộng.

Ảnh minh họa - TTXVN

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ở miền Bắc, mưa hầu như chấm dứt nhưng lớp mây ẩm từ rãnh thấp tiếp tục ngăn nắng và kìm giữ quá trình tăng nhiệt nên các tỉnh phía Bắc sáng sớm thoáng đãng, trời mát mẻ, nhiệt độ cả Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ đều dưới 31 độ C.

Nắng nóng ở miền Trung chấm dứt trên diện rộng, chỉ còn cục bộ ở một số nơi với nền nhiệt cao nhất không quá 37 độ C. Từ Thanh Hóa đến Quảng Bình nhiệt độ không nơi nào vượt quá 32 độ C. Thừa Thiên Huế nhiệt cao hơn, có nóng nhẹ vào buổi trưa khi nền nhiệt 34 độ C. Các tỉnh Nam Trung Bộ nắng nóng xuất hiện ở một số nơi, nhiệt cao phổ biến 32 - 36 độ C. Chiều tối, mưa dông nhiệt có khả năng xảy ra, người dân cần đề phòng nguy cơ giông sét, gió giật, tố lốc.

Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn là nơi có mưa nhiều nhất cả nước khi gió Tây Nam hoạt động mạnh gây mưa dông diện rộng, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm sét, gió giật. Nhiệt độ Tây Nguyên không quá 31 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ đều dưới 34 độ C.

Bắc vịnh Bắc Bộ còn mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió cấp 3-4, sóng biển dưới 1,5m. Vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ, Cà Mau đến Kiên Giang cảnh báo mưa dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa giảm xuống dưới 10km trong mưa.
Ngoài khơi 2 huyện đảo Trường Sa và Hoàng Sa ít mưa, gió dưới cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km.

Minh Nguyệt (TTXVN)
Bắc Bộ giảm nhiệt mạnh, cả nước nắng nóng dịu dần
Bắc Bộ giảm nhiệt mạnh, cả nước nắng nóng dịu dần

Những cơn mưa đêm qua đã giúp nắng nóng sẽ chấm dứt ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN