Bắc bộ oi nóng, Nam bộ mưa dông đến cuối tuần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với đới gió Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa); vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh; gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động; trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Vùng biển từ Cà Mau – Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Miền Nam đang chịu sự chi phối của hệ thống gió mùa Tây Nam xuất phát từ Nam bán cầu trải rộng từ xích đạo, kéo qua vịnh Belgan, vịnh Thái Lan, bao chùm lên một nửa đất liền và biển của nước ta với cường độ rất mạnh, nên hôm nay và 2 ngày cuối tuần khu vực các tỉnh Tây Nguyên và khu vực Nam bộ có mưa diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to lượng mưa đo được từ 30 - 50mm.

Ảnh minh họa. Nguồn: Nhật Anh-TTXVN


Gió ẩm cũng đưa mưa dông đến Đà Nẵng và Bình Thuận, mưa xuất hiện chủ yếu về chiều và tối. Cần đề phòng gió lốc mạnh và sấm sét.

Các tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra phía Bắc nằm ngoài tác động hệ thống gió mùa Tây Nam, nên hôm nay (1/8) và hai ngày cuối tuần có nắng sớm, nhiệt độ tăng lên mức 34 -35 độ C, có nơi 36 độ C. Trời oi nóng.

Dự báo cho các vùng ngày 1/8 như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 32 – 34 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 29 – 31 độ C, cao nhất từ 34 – 36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 28 độ C, cao nhất từ 34 – 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 29 – 31 độ C cao nhất từ 34 – 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Nam bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C.


Lý Thanh Hương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN