Bắc bộ dịu mát

Sáng 27/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc gây mưa rào và dông rải rác và tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc bộ.

Thời tiết Bắc bộ sẽ dịu hẳn, nắng nóng chấm dứt.


Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên ở phía Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và có nơi có dông, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Ở vịnh Bắc bộ hôm nay (27/3) có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông rải rác, biển động. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy.

Do không khí lạnh tăng cường, nên hôm nay (27/3) thời tiết khu vực các tỉnh Bắc bộ sẽ dịu hẳn, nắng nóng ở phía Tây sẽ chấm dứt, nền nhiệt giảm còn 26 - 29 độ C. Phía Đông Bắc bộ và thủ đô Hà Nội còn có thêm những cơn mưa, nhiệt độ đồng loạt hạ xuống dưới 27 độ C.

Không khí mát cũng di chuyển xuống miền Trung, cắt cơn nóng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ giảm từ 3 - 4 độ xuống còn 28 - 32 độ C, không còn điểm nào nắng nóng.

Trên biển, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thời tiết tốt, trời tạnh ráo, cường độ gió duy trì cấp 4, độ cao sóng thấp dưới 1m75.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày và đêm 27/3 như sau:

Phía Tây Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, có nơi 15 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, có nơi 30 - 32 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20- 23, vùng núi có nơi 16 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29, phía nam có nơi 30 - 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.


Lý Thanh Hương
Chiều tối nay không khí lạnh tăng cường miền Bắc
Chiều tối nay không khí lạnh tăng cường miền Bắc

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định: Bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng gần sáng và ngày 27/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN