Ảnh hưởng bão số 10: Tuyên Quang đề xuất hỗ trợ 1.000 tỷ đồng khắc phục thiệt hại

Đến thời điểm này, tổng giá trị thiệt hại bởi hoàn lưu cơn bão số 10 gây ra tại Tuyên Quang ước tính trên 3.000 tỷ đồng. Để kịp thời khắc phục thiệt hại do mưa lũ, Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang đã đề nghị UBND tỉnh báo cáo, đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ tỉnh kinh phí 1.000 tỷ đồng nhằm khắc phục khẩn cấp thiệt hại về nhà ở của nhân dân, cơ sở giáo dục, y tế, hạ tầng thiết yếu, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ…

Chú thích ảnh
Các chiến sỹ Công an tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ người dân gia cố lại nơi ở. Ảnh: Quang Cường/TTXVN

* Tại Tuyên Quang: Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trưởng Tuyên Quang Phạm Đình Tứ, tính đến ngày 2/10, mưa lũ trên địa bàn tỉnh đã làm 6 người chết và mất tích; trên 6.300 nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại (trên 5.400 nhà bị ngập nước phải di dời khẩn cấp); gần 3.300ha lúa bị ngập, ảnh hưởng; gần 2.500 ha ngô, rau màu bị ngập, ảnh hưởng: trên 783 ha cây trồng khác bị ngập, ảnh hưởng; trên 103 ha cây lâm nghiệp bị ảnh hưởng; trên 95 ha cây ăn quả bị ảnh hưởng; 2,3 tấn lương thực bị trôi, hư hỏng; trên 238 ha diện tích ao, hồ bị tràn bờ; gần 80 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng...

Tại các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh có gần 250 vị trí ngập, sạt lở, ách tắc giao thông với khối lượng sạt lở đất, đá là trên 33.800 m3; tại các tuyến giao thông địa phương có trên 240 vị trí sạt lở, hư hỏng với khối lượng đất đá lên đến trên 1,2 triệu m3; 17 cây cầu bị hư hỏng; 45 công trình thủy lợi; trên 15.000 m kênh mương, trên 7.000 m kè bờ sông, bờ suối, 2 cống bị sạt, trôi, hư hỏng; chiều dài bờ sông, suối bị sạt lở nghiêm trọng lên tới 41.530 m...

Hiện nay, nhiều tuyến đường bị ngập, hư hỏng, nhất là tại các phường Hà Giang 1, Hà Giang 2, Minh Xuân, An Tường và các xã Nà Hang, Chiêm Hóa... Toàn tỉnh có 64 cột điện bị đổ, gãy; 1 trạm biến thế, 3 tuyến đường dây bị hư hỏng; 5 trụ sở cơ quan, 50 công trình phụ cùng nhiều trang thiết bị khác bị hư hỏng; 45 điểm trường, trường học bị ảnh hưởng…

Chú thích ảnh
Lực lượng công an Tuyên Quang khẩn trương dọn dẹp bùn đất do lũ lụt. Ảnh: Đức Thọ/TTXVN

Ông Phạm Đình Tứ cho biết thêm, tỉnh đang nỗ lực đảm bảo cung cấp các dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân như: điện, nước, xăng dầu và thông tin liên lạc. Đồng thời, huy động lực lượng, phương tiện dọn dẹp, hót dọn bùn đất do lắng đọng và sạt lở, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường, tiêu trùng, khử độc, phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân.

Các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh cũng đang tiếp tục cập nhật, thống kê toàn bộ thiệt hại do hoàn cơn bão số 10 gây ra, đề xuất và tổ chức thực hiện các giải pháp khắc phục. Trước mắt triển khai ngay chính sách hỗ trợ nhà ở, đất tái định cư cho người dân; kiểm tra hiện trạng những nhà bị sụt lún, sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân trước khi quay trở lại.

Bên cạnh đó, khẩn trương khôi phục lại cơ sở hạ tầng, đảm bảo giao thông, các công trình thủy lợi, nước sạch, thoát nước, nhất là tại những nơi bị ngập lụt; hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản để chuyển đổi cây trồng cho phù hợp; tập trung đảm bảo an ninh, an toàn, hỗ trợ an sinh xã hội để nhanh chóng đưa người dân trở lại cuộc sống bình thường.

*Tại Hà Nội: Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 gây mưa to kéo lớn khiến gần 6.500 ha lúa, rau màu và cây ăn trái trên địa bàn Hà Nội bị thiệt hại. Cụ thể, diện tích lúa bị ảnh hưởng là 4.534,78 ha, diện tích cây ăn quả bị ảnh hưởng 537,8 ha, diện tích rau, màu bị ảnh hưởng 1.253,2 ha. Trong sản xuất nông nghiệp, các địa phương đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, với phương châm "xanh nhà hơn già đồng" nên mức độ thiệt hại đã giảm đi, không có thiệt hại về người.

Chú thích ảnh
Mực nước tại cầu Long Biên lúc 6h40 ngày 2/10 vẫn vượt mức 5. Ảnh: Phan Phương/TTXVN

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, trong tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, mực nước sông lên cao, các địa phương đã chủ động, nỗ lực trong bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai, bảo vệ tài sản của người dân, giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. Tuy nhiên, những ngày tới mưa bão vẫn còn diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương và người dân cần nâng cao cảnh giác, không được chủ quan, chủ động ứng phó với mọi tình huống bất ngờ.

Ông Nguyễn Xuân Đại đề nghị, các địa phương tăng cường tuần tra, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, kịp thời xử lý sự cố, thiên tai ngay từ giờ đầu; tiếp tục vận động nhân dân, huy động máy móc khẩn trương thu hoạch lúa theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”; ưu tiên thu hoạch những diện tích thấp trũng, có nguy cơ ngập lụt sâu... Đồng thời, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc hỗ trợ người dân khẩn trương thu hoạch lúa, bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND xã Đa Phúc Hoàng Thị Hà thông tin, do lưu vực mưa lớn, hồ Núi Cốc (tỉnh Thái Nguyên) xả lũ, mực nước sông Cầu, Cà Lồ lên nhanh, gây sự cố sạt trượt 15m mái cơ đê thượng lưu tả Cà Lồ (đoạn K17+700)... Xã đã cắm biển cảnh báo, huy động lực lượng, vật tư, phương tiện xử lý giờ đầu sự cố; đồng thời huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc hỗ trợ người dân khẩn trương thu hoạch lúa, bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, Trung đoàn 141, Sư đoàn 312 đã điều động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa...

Tại xã Đa Phúc, Trung đoàn 141, Sư đoàn 312, Ban Chỉ huy quân sự xã… đã giúp nhân dân thôn Đại Tảo thu hoạch 23ha lúa, thôn Ngọc Hà 65ha và thôn Xuân Tảo 105ha. Tuy nhiên, do nước lũ lên nhanh, ngập sâu nên việc thu hoạch gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng đặt quyết tâm thu hỗ trợ nhân dân thu hoạch hết diện tích lúa mùa để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tại xã đảo Minh Châu, một số diện tích rau màu tại các thôn ven sông, vùng bãi bồi bị ngập úng. Lực lượng công an, quân sự và đoàn thể đã chủ động hỗ trợ người dân khẩn trương thu hoạch, vận chuyển nông sản về nơi cao ráo. Các hộ chăn nuôi được tuyên truyền, hướng dẫn gia cố chuồng trại, kê cao tài sản, di chuyển vật nuôi, dự trữ nhu yếu phẩm để phòng tình huống bất lợi. 

Tính đến ngày 1/10, các doanh nghiệp thủy lợi vận hành 172 trạm với 725 tổ máy bơm tiêu bảo vệ sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ tiêu úng cho khu dân cư. Các doanh nghiệp thủy lợi thành phố đã huy động 100% lực lượng, phương tiện triển khai biện pháp phòng ngừa, ứng phó từ trước, trong và sau trận mưa bão.

Ông Nguyễn Anh Sơn, Giám đốc Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Đông cho biết, từ ngày 29/9 đến nay, 100% cán bộ, nhân viên ứng trực làm nhiệm vụ khơi thông dòng chảy, vận hành Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và các công trình khác để bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp và hỗ trợ hạ thấp mực nước sông Nhuệ, giảm ngập lụt cho khu vực đô thị, ven đô.

Hoàng Hải - Nam Giang (TTXVN)
Thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, dông lốc
Thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, dông lốc

Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, TP Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng, tính đến 6h ngày 2/10/2025, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, dông lốc đã làm 36 người chết, 21 người mất tích, 147 người bị thương; 160 căn nhà bị sập, đổ; 154.807 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng; 51.269 ha lúa và hoa màu, 13.478 ha thủy sản bị ngập, thiệt hại.. Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh là 11.455 tỷ đồng. Các địa phương đang rà soát, tổng hợp thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN