Acecook Việt Nam tài trợ 3 tỷ đồng cho các hoạt động tại Festival Huế 2022

Ngày 15/4, tại trụ sở UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng tài trợ giữa Ban Tổ chức Festival Huế và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam. 

Chú thích ảnh
Công ty Cổ Phần Acecook Việt Nam trao tài trợ 3 tỷ đồng cho Festival Huế 2022.

Theo đó, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam tài trợ, tham gia quảng bá thương hiệu với danh vị Nhà tài trợ Vàng trị giá 3 tỷ đồng cho các hoạt động trong khuôn khổ Festival Huế 2022, trong đó có các chương trình ẩm thực do Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam thực hiện.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Thành công của các kỳ Festival Huế có sự đóng góp rất lớn của các nhà tài trợ, trong đó phải kể đến Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam là đơn vị đã đồng hành với Ban Tổ chức từ Festival Huế 2018. Ông Nguyễn Thanh Bình mong muốn trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam sẽ không chỉ tài trợ Festival Huế mà còn hợp tác với địa phương trong các lĩnh vực khác, điển hình là lĩnh vực ẩm thực.

Thông qua việc đồng hành cùng các hoạt động Festival Huế 2022, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam mong muốn không chỉ mang đến niềm vui cho người dân trong nước và bạn bè quốc tế mà còn có thể tiếp tục duy trì những giá trị ẩm thực truyền thống bằng việc kết hợp hương vị Việt Nam với công nghệ hiện đại Nhật Bản, giúp bạn bè quốc tế tiếp cận nhiều hơn nền văn hóa ẩm thực đa dạng, đặc trưng của Việt Nam.

Festival Huế 2022 là Festival đầu tiên được tổ chức theo định hướng bốn mùa nhằm tổ chức chuỗi các hoạt động lễ hội trải dài trong năm và tôn vinh quảng bá những nét văn hóa đặc thù của vùng đất, khai thác thế mạnh về danh thắng, kiến trúc, du lịch tâm linh, thu hút du khách, phát triển kinh tế-xã hội, để Huế thực sự trở thành thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.

Chú thích ảnh
Ký kết hợp đồng tài trợ giữa Ban Tổ chức Festival Huế và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam. 

Festival Huế 2022 mở đầu bằng Lễ Ban Sóc vào sáng 1/1 và kết thúc bằng Chương trình Countdown vào đêm 31/12. Điểm nhấn là Tuần lễ Festival văn hóa, nghệ thuật mang tầm quốc gia và quốc tế diễn ra từ ngày 25-30/6, kết hợp với một số chương trình, lễ hội đã tạo được thương hiệu tại các kỳ Festival Huế trước đây. Festival Huế 2022 tiếp tục khẳng định sức lan tỏa và khả năng hội nhập của một lễ hội văn hóa, quy tụ các đoàn nghệ thuật tiêu biểu, đặc sắc của các vùng miền trong cả nước và khắp các châu lục đến giao lưu, trình diễn, thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách trong nước và quốc tế đến tham dự.

Vừa qua, Ban tổ chức Festival Huế 2022 chính thức công bố Bộ nhận diện với 4 hình ảnh chủ đạo: Mai - Sen - Cúc - Tùng vốn là các chất liệu phổ biến trong trang trí kiến trúc cung đình Huế, đại diện cho bốn mùa: Xuân - Hạ - Thu - Đông và thể hiện một Festival Huế định hướng Festival bốn mùa.

Tin, ảnh: Mai Trang (TTXVN)
Tổ chức Festival Huế theo định hướng bốn mùa lễ hội
Tổ chức Festival Huế theo định hướng bốn mùa lễ hội

Ngày 1/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức chương trình công bố Festival Huế 2022 và tái hiện Lễ Ban sóc triều Nguyễn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN