9 thủy thủ Việt Nam gặp nạn được đưa về nước

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, chiều 20/11, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, 9 thủy thủ Việt Nam gặp nạn tại vùng biển gần lãnh hải Singapore đã được đưa về nước an toàn.


Ngày 19/11, Công ty Sing-Port Maritime Pte Ltd Singapore thông báo cho Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore về việc tàu Mare Britannicum, chủ tàu quốc tịch Đức, đã cứu sống 9 thủy thủ người Việt Nam gặp nạn tại vùng biển gần lãnh hải Singapore. Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã có mặt tại cảng ngay khi tàu cập bến ngày 19/11 để đón 9 thủy thủ. Các thủy thủ cho biết tàu BTH 96017 TS, do ông Nguyễn Xuân Châu trú tại thôn Hiệp Phú, xã Tân Tiến, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận làm chủ tàu, khi đang hoạt động trên biển đã gặp gió lớn và bị đánh chìm vào khoảng 11h00 ngày 17/11.


Sau khi gặp các thủy thủ và trao đổi với chủ tàu, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã nhanh chóng phối hợp với các cơ quan chức năng ở trong nước, Cục Xuất Nhập cảnh - Bộ Công an, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, chính quyền địa phương xã Tân Tiến, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận và Cơ quan Nhập cảnh Singapore để làm thủ tục nhập cảnh vào Singapore cho 9 thủy thủ Việt Nam vì các thủy thủ đã bị thất lạc toàn bộ giấy tờ. Đến tối cùng ngày, những thủy thủ này đã được nhập cảnh vào Singapore trong tình trạng sức khỏe tốt và chiều 20/11 họ được đưa về nước.


TTXVN/Tin Tức

Chìm tàu trong luồng cảng Hải Phòng, một thuyền viên thiệt mạng
Chìm tàu trong luồng cảng Hải Phòng, một thuyền viên thiệt mạng

Bộ đội biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng đã cứu hộ kịp thời một thuyền viên trong vụ chìm tàu HD 1995 tại ngã ba sông Bạch Đằng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN