Chìm ghe ở Quảng Ngãi, một ngư dân mất tích

Chính quyền xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đang khẩn trương huy động mọi lực lượng để tìm kiếm ngư dân Phạm Duy Phước (25 tuổi) bị mất tích trong vụ chìm ghe xảy ra vào khoảng 7 giờ 20 ngày 17/11.

Lúc xảy ra vụ việc, cùng ở trên ghe với Phạm Duy Phước còn có 5 thuyền viên khác. Sau hơn 1 giờ vật lộn với sóng biển, 5 người này đã bơi  được vào bờ và phát hiện không thấy thuyền viên Phước đâu nên đã báo cho chính quyền để tổ chức tìm kiếm.

Ông Bùi Trạng Trang, Chủ tịch UBND xã Bình Hải cho biết: Tàu QNg-B029TS có công suất 16 CV của ông Nguyễn Văn Minh ở thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn cùng với 6 ngư dân gặp nạn khi đang hành nghề đánh mành ruốc rà gần bờ tại vùng biển thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải. Trong lúc thả lưới ruốc cách bờ biển Thanh Thủy 200 m, bất ngờ gió chướng và sóng lớn đã đánh chìm ghe. Tất cả 6 ngư dân đang trên ghe bị cuốn trôi ra biển.

Hiện lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương cùng người dân đang huy động tàu thuyền tìm kiếm nạn nhân mất tích.


Sỹ Thắng
Đã phát hiện vị trí chìm tàu Phúc Xuân 68
Đã phát hiện vị trí chìm tàu Phúc Xuân 68

Tàu HQ 888 sử dụng máy quét đa tia công nghệ ảnh không gian 3 chiều đã phát hiện được vị trí chìm của tàu Phúc Xuân 68 tại khu vực cách Nam Đông Nam đảo Hòn Tre, Nha Trang khoảng 10,7 hải lý, cách Đông Đông Bắc đảo Hòn Nội, tỉnh Cam Ranh khoảng 3,2 hải lý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN