7 công trình chống ngập khẩn cấp sẵn sàng 'chia lửa' cho Hà Nội vào mùa mưa

Sau hơn 4 tháng thi công thần tốc, 5 hồ điều hòa có sức chứa gần 3 triệu m3 nước, cùng 2 tuyến kênh dài khoảng 10 km đã sẵn sàng vận hành, bổ sung năng lực tiêu thoát nước, góp phần giảm ngập cho Hà Nội.
Chú thích ảnh
Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức và Dân tộc vào đầu tháng 7, bảy công trình xây dựng khẩn cấp chống ngập của Hà Nội do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố (Ban nông nghiệp) làm chủ đầu tư đã hoàn thành các hạng mục trọng yếu, sẵn sàng xử lý vấn đề úng ngập của thành phố. 
Chú thích ảnh
Hồ điều hòa Phú Đô (phường Nam Từ Liêm) có diện tích 36,7 ha, tổng mức đầu tư hơn 1.166 tỷ đồng, đến nay đã hoàn thành, sẵn sàng "chia lửa" cho các ao hồ trên địa bàn TP Hà Nội trong mùa mưa.
Chú thích ảnh
Đại diện Ban nông nghiệp Hà Nội (chủ đầu tư), cho biết sau hơn 4 tháng khẩn trương thi công, cả 7 công trình khẩn cấp với tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng do đơn vị thực hiện đã sẵn sàng tham gia vào công tác xử lý úng ngập của thành phố.
Chú thích ảnh
Hồ điều hòa Đồng Bông 2 (phường Đại Mỗ) có diện tích 12 ha, với tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng, sau 4 tháng thi công đã có thể tích nước, giải quyết ngập úng cho khu vực Mễ Trì, Lê Văn Lương, Thanh Xuân và Dương Nội.
Chú thích ảnh
Các hồ điều hòa được TP Hà Nội đầu tư xây dựng theo lệnh khẩn cấp, dù khối lượng công việc rất lớn, nhưng chỉ sau hơn 4 tháng thi công đã hoàn thành khối lượng mà trước đây phải mất vài năm mới thực hiện được.
Chú thích ảnh
Sau 4 tháng thi công hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 (xã An Khánh) đã hoàn thành 99% khối lượng công việc. Nước từ kênh La Khê đã được điều tiết vào hồ Yên Nghĩa 2.
Chú thích ảnh
Hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 (xã An Khánh) có diện tích 5 ha, với tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Để hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 hoàn thành 99% các hạng mục sau 4 tháng thi công, ông Trần Đức Sơn - cán bộ Ban QLDA ĐTXD Công tình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp cho biết, các đơn vị liên quan phải thống nhất từng hạng mục công việc để thực hiện đúng tiến độ và chất lượng công trình.
Chú thích ảnh
Hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 (xã An Khánh) có diện tích 20 ha, với tổng mức đầu tư hơn 854 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Đại diện Ban Nông nghiệp cho biết, với gần 3 triệu m3 nước trữ ở các hồ và 2 kênh dẫn nước là một sự bổ sung quan trọng cho hệ thống thoát nước chung của Hà Nội với hy vọng giảm thiểu đáng kể tình trạng ngập úng tại thành phố ngay trong năm 2026.
Chú thích ảnh
Hồ điều hòa Thụy Phương 2 (phường Đông Ngạc) có diện tích khoảng 14,5 ha, với tổng mức đầu tư 717 tỷ đồng đang được nhà thầu gấp  rút hoàn thành.
Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại tên cho những người nằm lại

Hành trình đưa các liệt sĩ trở về tên tuổi

Nằm trong Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hai chuyến bay đặc biệt từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội đã vận chuyển hơn 20.000 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN.

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, sóng biển kéo theo hàng chục tấn củi, gỗ và rác thải từ thượng nguồn theo dòng nước trôi dạt, tấp vào bãi biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, Quảng Trị, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường khu vực.

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Sáng 15/9, ông Nguyễn Thế Nhật, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 vừa phát đi thông báo 107CĐ/TB-TDDCT1 về việc vận hành tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1.

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận 5 vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến nấm mọc tự nhiên, khiến 15 người bị ngộ độc, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Thực tế này cho thấy nguy cơ từ việc tự thu hái, nhận biết và sử dụng nấm dại làm thực phẩm vẫn hiện hữu, đòi hỏi tăng cường cảnh báo, tuyên truyền và chủ động phòng ngừa ngay từ cộng đồng.