500 m3 cành, lá quế qua chế biến ép tinh dầu bốc cháy đùng đùng giữa trưa

Chiều 2/3, ông Nguyễn Viết Khoản, Chủ tịch UBND xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng (Lào Cai), cho biết, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày đã xảy ra vụ cháy lớn tại bãi chứa lá, cành quế đã qua chế biến ép tinh dầu quế của Công ty Tech-Vina tại Km 8 thuộc địa phận thôn Gốc Mít, cách trụ sở UBND xã khoảng 4 km.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an tỉnh Lào Cai đã huy động 4 xe cứu hỏa, 2 máy bơm, 40 cán bộ, chiến sỹ thuộc Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cùng với lực lượng của địa phương tập trung dập tắt đám cháy.

Hiện trường đám cháy là khu chứa hơn 500 m3 cành, lá quế qua chế biến ép tinh dầu và đã được phơi khô. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khoanh vùng đám cháy, phun nước, không để lửa lan sang nhà kho chứa lá quế chưa chế biến và các khu vực xung quanh. 

Sau khoảng hơn 2 giờ, ngọn lửa đã được khống chế, tuy nhiên đám cháy vẫn đang âm ỉ. Thiệt hại ban đầu được xác định gồm 1 khung nhà thép lợp tôn với diện tích 200 m2 cùng 500 m3 cành, lá quế thải đang chờ xử lý chế biến làm than đốt - tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng. Vụ cháy không gây thương vong về người.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Tin, ảnh: Quốc Khánh (TTXVN)
Đồng Nai: Điều tra nguyên nhân vụ cháy xưởng gỗ rồi lan sang gara ô tô
Đồng Nai: Điều tra nguyên nhân vụ cháy xưởng gỗ rồi lan sang gara ô tô

Chiều 16/1, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an thành phố Biên Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xưởng gỗ rồi lan sang gara ô tô gần đó, thiêu rụi 3 chiếc ô tô tải tại phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN