27 nóc nhà ở Quảng Ninh chìm sâu trong nước

Mấy ngày qua, 27 căn nhà của 30 hộ và 75 khẩu ở thôn Bản Sen, xã Bản Sen, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) vẫn chìm sâu trong nước. Nhân dân chỉ kịp chạy người tránh lũ, bỏ lại tất cả tài sản.


Theo người dân kể lại, chiều ngày 26/7 trời mưa to, nước dâng lên bậc thềm nhà nên họ chủ quan, nghĩ rằng chỉ như các đợt mưa trước. Tuy nhiên, sáng 27/7, nước đổ về dồn dập, người dân chỉ kịp hô nhau bỏ chạy lên đồi tránh lũ. Trong phút chốc, nước đã nhấn chìm các ngôi nhà, mọi người bất lực nhìn tài sản và vật nuôi ngập sâu, rồi kéo nhau lên nhà hàng xóm trên đồi cao cách đó hơn 1 km để ở nhờ. 

Nhiều đoạn đường của xã Bản Sen bị nước lũ đổ về cắt đút thành suối.


Ông Lê Hồng Phương, Chủ tịch UBND xã Bản Sen cho biết: Tính sơ bộ, mưa lũ đã gây thiệt hại cho xã khoảng hơn 200 tỷ đồng. Đây là trận lũ lớn chưa từng có trong lịch sử. Chính quyền đã huy động hơn 100 dân quân tự vệ, thanh niên mở dòng chảy để tránh gây ngập úng và giúp các gia đình khắc phục khó khắn trước mắt về nơi ăn ở…

Ông Phạm Văn Thành, trưởng thôn Bản Sen phải đứng canh đầu bản không cho người dân chèo bè ra tìm tài sản.


Trước đó, hồi 4 giờ ngày 27/7 tại thôn Nà Sắn (xã Bản Sen), một trận lũ ống đã đẩy khoảng 20.000 mét khối đất và đá tảng từ trên núi đổ xuống. Hai ngôi nhà của ông Lê Hồng Phương và ông Trần Văn Lãm ở phía dưới bị bùn tràn vào gần 1 m, phía ngoài nhà đất đá ngập tường khoảng 2 m. Không có thiệt hại về người, nhưng tài sản bị hư hỏng nặng nề. Chính quyền phải huy động người dân giúp đỡ các gia đình vét bùn ra khỏi nhà. 
 

Đất, đá tảng dồn từ núi cao xuống lấp hơn 2 mét tường nhà ông Lê Hồng Phương, ông Trần Văn Lãm.



Sau khi xảy ra mưa lũ gây thiệt hại lớn cho người dân, chính quyền huyện Vân Đồn đã trích ngân sách mua lương thực thực phẩm, nước ngọt đóng chai, chăn màn… để vận chuyển ra hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, ổn định cuộc sống cho người dân. Theo ông Mạc Thành Luân, Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn, phải đến ngày 3/8 thì khả năng mới kết thúc mưa. Nước rút, huyện sẽ huy động lực lược giúp 27 gia đình bị ngập nhà sửa sang, dọn dẹp để ổn định đời sống. Huyện Vân Đồn sẽ hỗ trợ kinh phí cho người dân sửa chữa nhà, khắc phục thiệt hại sau mưa lũ.

Chính quyền huyện Vân Đồn chuyển lương thực thực phẩm và nước ngọt, chăn màn từ đất liền ra để hỗ trợ kịp thời cho gia đình bị thiệt hại.

Anh Phạm Văn Tình phải đi bộ, vượt suối hơn 5km ra trung tâm xã nhận hỗ trợ gạo, mì tôm, nước mắm...


Các gia đình bị lũ ngập nhà phải di dời lên đồi cao, ở nhờ nhà người khác để tránh qua cơn lũ lịch sử.


27 nóc nhà bị nước san phẳng, trên bờ chỉ có một con chó đang bơ vơ tìm chủ và nhà để về.



Theo UBND xã Bản Sen, trận lũ năm 2013 chỉ gây ngập khoảng 1,5 m, còn đợt mưa lũ này nước dâng cao hơn 15 m. Đường liên thôn bị hư hỏng nghiêm trọng, nhiều đoạn đứt đoạn thành suối. Hàng nghìn bè nuôi hàu mất trắng, hàng chục ha cây trồng bị tàn phá…
                 
 

Việt Hoàng
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN