Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 10 giờ ngày 22/7, bão số 3 đã đi vào đất liền các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình gây mưa to, gió mạnh.
Để giảm thiểu thiệt hại khi bão Wipha (bão số 3) đổ bộ vào đất liền, từ chiều ngày 21 đến nay, người dân Thủ đô tất bật chằng chống nhà cửa, di dời tài sản đến nơi an toàn.
Thành phố Hải Phòng có 97 chung cư cũ trên địa bàn 10 phường, với tổng số 6.359 người sinh sống, đến ngày 22/7, các địa phương đã di dời 4.994 người.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20.2 độ Vĩ Bắc; 106.5 độ Kinh Đông, cách Hải Phòng khoảng 70 km về phía Đông Nam, cách Hưng Yên khoảng 10 km về phía Đông, cách Ninh Bình khoảng 25 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất của bão cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (bão WIPHA), lãnh đạo Tập đoàn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản (TKV) đã kiểm tra thực tế công tác phòng chống và ứng phó với bão tại các đơn vị khu vực Hạ Long, Cẩm Phả và Miền Tây, tỉnh Quảng Ninh.
Bộ Công Thương vừa ban hành Công điện 5418/CĐ-BCT ngày 21/7/2025 về vận hành an toàn hệ thống điện, bảo đảm cung cấp điện trước, trong và sau bão số 3 (Wipha).
Do ảnh hưởng của bão số 3, khu vực tỉnh Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa khu vực phía Bắc 100 - 150 mm, có nơi trên 200 mm.
Ngày 22/7, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, kiêm Giám đốc Công ty Bảo hiểm Bảo Long – chi nhánh Quảng Ninh, ông Nguyễn Ngọc Lân cho biết, theo hợp đồng đã ký kết, tàu Vịnh Xanh 58 được bảo hiểm với mức trách nhiệm 30 triệu đồng/người/vụ.
Dự báo trưa 22/7, bão số 3 đổ bộ đất liền khu vực Hưng Yên - Ninh Bình, hoàn lưu bão gây mưa to và có thể có dông ở khu vực nội thành Hà Nội.
Khu vực TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ đang trải qua thời tiết nhiều mây, nắng gián đoạn vào buổi sáng và có xu hướng xuất hiện mưa vừa, mưa to kèm theo dông vào buổi trưa và chiều tối. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.
Tỉnh Nghệ An có hơn 80 km đường bờ biển và trên 460 km đường biên giới tiếp giáp với Lào. Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (Wipha), những ngày qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã chủ động triển khai các biện pháp cấp bách nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trên cả tuyến biển và tuyến biên giới giáp Lào.
Lúc 8 giờ ngày 22/7, bão số 3 cách Hưng Yên khoảng 20 km về phía Đông, cách Ninh Bình khoảng 40 km về phía Đông Bắc; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.
Những cơn gió dữ dội và mưa như trút nước đã ập đến khi bão Wipha, cơn bão thứ sáu trong năm, đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc.
Rạng sáng 22/7, trên địa bàn Tiểu khu 7, xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên, đã xảy ra vụ cháy làm một người chết, một người bị thương.
Toàn bộ hộ dân đang sinh sống tại chung cư G6A Thành Công (chung cư nguy hiểm cấp độ D) đã được phường Giảng Võ (Hà Nội) di dời trong đêm 21/7 để tránh bão Wipha (bão số 3).
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 22/7, bão số 3 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tiến sát đất liền Bắc Bộ với cường độ gió mạnh cấp 9–10, giật cấp 13, gây biển động rất mạnh và mưa lớn diện rộng. Các địa phương từ Quảng Ninh đến Nghệ An đã và đang triển khai cấp bách các biện pháp ứng phó.
Ngày 21/7, theo thông tin từ Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, để ứng phó với bão số 3 (Wipha), Bộ Quốc phòng đã huy động 346.210 cán bộ, chiến sĩ (bộ đội 114.120 người; dân quân 232.090 người) cùng 8.200 phương tiện các loại (5.061 ô tô; 216 tàu; 2.295 xuồng, ca nô; 623 xe đặc chủng; 5 máy bay).
Hồi 22 giờ ngày 21/7, vị trí tâm bão cách Quảng Ninh khoảng 80 km, cách Hải Phòng 180 km; cách Hưng Yên khoảng 190 km, cách Ninh Bình khoảng 220 km.
Khoảng 18 giờ 42 phút ngày 21/7, tại thôn Giới Tế, xã Tiên Du (Bắc Ninh) xảy ra vụ cháy tại khu vực tập kết pallet nhựa có diện tích khoảng 120 mét vuông. Đám cháy với lửa lớn gây ra cột khói cao cả trăm mét.
Nhằm ứng phó với bão số 3, tỉnh Ninh Bình theo dõi sát diễn biến và đường đi của bão, liên tục chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động trong mọi tình huống. Tối 21/7, UBND tỉnh Ninh Bình tiếp tục ban hành công điện chỉ đạo các ngành, các địa phương tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ phòng, chống bão.