Ông Tạ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ký công điện yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, các sở, ban, ngành, lãnh đạo các xã, phường yêu cầu chủ động triển khai phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần biển Đông và mưa lớn trên địa bàn tỉnh.
Tối 7/11, UBND xã Tà Năng (Lâm Đồng) đã tổ chức di dời khẩn cấp hàng chục hộ dân đến nơi an toàn trước tình trạng ngập lụt và nguy cơ vỡ đập chính của hồ thủy lợi Cay An do ảnh hưởng bão số 13 gây mưa lớn trong mấy ngày qua.
Tối 7/11, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thông báo đã có 2 trận động đất với độ lớn từ 3.6 đến 4.0 xảy ra tại Sơn La và Huế. Các trận động đất này không gây rủi ro thiên tai.
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 17 giờ ngày 8/11, ước tính thiệt hại ban đầu do ảnh hưởng bão số 13 là 7.050 tỷ đồng (Đắk Lắk 2.050 tỷ; Gia Lai 5.000 tỷ).
Theo Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, trong nhiệm kỳ mới, các đơn vị, ban ngành cần phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, đổi mới phương thức thu hút đoàn viên, tăng cường thương lượng tập thể và triển khai chính sách nhà ở xã hội cho công nhân, xem đây là nền tảng quan trọng để ổn định lực lượng lao động, giữ chân công nhân gắn bó lâu dài với thành phố.
Liên quan đến vụ việc nghi ngộ độc bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông (TP Hồ Chí Minh), chiều 7/11, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận 11 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, có triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt cao...
Công an thành phố Hà Nội đang điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên chiều 7/11.
Từ khoảng 17 giờ ngày 6/11, bão số 13 ảnh hưởng trực tiếp đất liền tỉnh Gia Lai với sức gió rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rất rộng. Khu vực phía Đông tỉnh vùng gần tâm bão ghi nhận gió bão đạt cấp 10-12, giật cấp 14-15, sức tàn phá rất lớn. Phía Tây tỉnh ghi nhận gió bão đạt cấp 8-9, giật cấp 11.
Ngày 7/11, lực lượng chức năng và người dân phường Bình Thủy (thành phố Cần Thơ) đã cơ bản khắc phục xong sự cố vỡ đê bao tại khu vực Cồn Sơn.
Chiều ngày 7/11, thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang, trong chiều tối ngày 7/11, vùng hạ lưu sông Hậu tại phường Long Xuyên, An Giang đỉnh triều có khả năng đạt mức 280 cm, trên báo động 3 từ 30 cm, nhưng thấp hơn đỉnh triều cao nhất ngày 9/10 là 7cm.
Diễn ra trong hai ngày 7 và 8/11, SEMIEXPO Vietnam 2025 là triển lãm quốc tế lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn.
Hiện mực nước đỉnh triều cao nhất hàng ngày trên các triền sông và kênh rạch trong tỉnh Vĩnh Long đang lên nhanh theo kỳ triều cường Rằm tháng 9 Âm lịch và luôn ở mức cao. Tình trạng này kéo theo khả năng gây ngập các vùng trũng thấp trên phạm vi tỉnh; khả năng gây sạt lở bờ sông do đỉnh triều cao kết hợp lũ đầu nguồn. Song song đó là khả năng tác động xấu đến môi trường, các hoạt động giao thông đi lại của tàu thuyền, các hoạt động kinh tế - xã hội cũng sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian mực nước dâng cao theo triều. Đặc biệt là các khu vực đê bao yếu, khu vực các cồn, cù lao, vùng ven sông rạch trên phạm vi tỉnh.
Trong 5 năm trở lại đây, tỉnh Nghệ An đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng và sửa chữa hệ thống kè biển tại Cửa Lò. Tuy nhiên, sau mỗi đợt bão lớn hay triều cường thì các tuyến kè lại bị hư hỏng. Gần đây nhất, sau khi bão số 10 đổ bộ, tuyến kè biển trị giá hàng trăm tỷ đồng, vừa mới hoàn thành và đưa vào sử dụng chưa đầy một năm tiếp tục bị sóng đánh tan hoang. Thực trạng này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính hiệu quả công trình.
Bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đến chiều 11/7, nhiều khu dân cư vẫn ngập nặng, hàng trăm ngôi nhà bị ảnh hưởng, có 3 người chết, ước thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Hiện nay, chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng cùng người dân đang triển khai các hoạt động cứu nạn, cứu hộ và tập trung khắc phục hậu quả mưa bão gây ra.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 7/11 đến 8/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa trên 150 mm và cùng với đó triều cường dâng cao ven biển Đông Nam Bộ.
Sau hơn 20 ngày kể từ 15/10, mưa lớn liên tiếp và diễn biến phức tạp; trong đó có các đợt mưa đặc biệt lớn từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 gây ra 3 đợt lũ lớn; đến ngày 7/11, thành phố Huế đã tạnh ráo và có nắng, lũ trên các sông cũng xuống thấp tạo thuận lợi tiếp tục khắc phục hậu quả, đưa nhịp sống dần trở lại bình thường.
Do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi), ngày 7/11, ở tỉnh Gia Lai nhiều nơi có mưa to, gây ngập lụt và chia cắt nhiều khu vực. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng giải cứu thành công 22 người dân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ.
Các nhà lập pháp Liên bang Nga ngày càng thúc đẩy việc ban hành lệnh cấm trên toàn quốc đối với thuốc lá điện tử (vape), gọi chúng là “chất độc lỏng”.
Ngày 7/11, lực lượng Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Tương Dương và Ban Chỉ huy Quân sự xã Tương Dương tiến hành hủy nổ an toàn một quả bom phá nặng khoảng 250kg còn nguyên kíp nổ, được phát hiện tại khu vực sông Nậm Mô, xã Tương Dương.
Hà Nội đang triển khai quy định phân loại rác thải tại nguồn theo Luật Bảo vệ Môi trường 2020, nhưng thực tế còn nhiều vướng mắc do hạ tầng thu gom, xử lý chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiều khu dân cư, chung cư vẫn thiếu điểm tập kết, thùng chứa và quy trình thu gom riêng cho từng loại rác.
Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa triển khai đợt cứu trợ khẩn cấp hỗ trợ người dân 6 tỉnh, thành phố chịu thiệt hại nặng do mưa lũ kéo dài gồm: Đà Nẵng, Huế, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Lâm Đồng.