Xem vũ khí hủy diệt TOS-1A của Nga đốn gục mục tiêu IS

Các trang mạng liên tục đăng tải một đoạn băng ghi lại sức mạnh phá hủy khủng khiếp của hệ thống hỏa lực TOS-1A khi đang thực hiện nhiệm vụ bắn phá mục tiêu tại tỉnh Latakia (Syria). (xem video dưới).

 



Trước đó, tuy có thông tin Bộ Quốc phòng Nga đã cho triển khai hệ thống tên lửa nhiệt áp TOS-1A hạng nặng tới Syria nhằm hỗ trợ chiến dịch quy mô lớn tiêu diệt phiến quân Hồi giáo (IS) tự xưng, nhưng không hề có hình ảnh chứng thực. Đoạn băng được coi là bằng chứng xác thực đầu tiên Nga đã đưa loại vũ khí hủy diệt khủng nhất nước này tham chiến tại Syria.


Hệ thống tên lửa TOS-1A bao gồm một bệ phóng tên lửa gồm 30 nòng súng và các loại vũ khí nhiệt áp được gắn trên thân của xe tăng T-72. Có biệt danh khác là “Mặt trời rực cháy”, hệ thống tên lửa này có sức mạnh phá hủy đến 8 tòa nhà lớn liền kề nhau chỉ trong một đợt khai hỏa.

 

Hồng Hạnh (theo Liveleak.com)
Phi công Nga làm gì ở Syria?
Phi công Nga làm gì ở Syria?

Trang chính thức của Bộ Quốc phòng Nga trên YouTube đã đăng tải đoạn video về các chuyến bay và công việc của phi công Nga tại căn cứ không quân "Hmeymim" ở Syria. (xem video dưới)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN