Truyền thông Trung Quốc 'khoe' tàu sân bay thứ hai đã định hình

Ngày 30/1, truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng tàu sân bay thứ hai của nước này “đã định hình” sau 2 năm và 9 tháng ròng rã thi công.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.

Theo đó, đài phát thanh truyền hình tỉnh Sơn Đông cho biết tàu sân bay có tên Sơn Đông được thi công từ năm 2014 và đến nay đã "định hình".

Đài phát thanh truyền hình trên cũng khẳng định tàu sân bay Sơn Đông hoàn toàn do Trung Quốc sản xuất.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết tàu sân bay Sơn Đông được đóng tại cảng Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh.

Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc có tên Liêu Ninh được mua lại từ Ukraine vào năm 1998. Sau đó, Trung Quốc đã ra sức đổi mới lại tàu Liêu Ninh. Tàu Liêu Ninh trọng tải 60.000 tấn có thể di chuyển với vận tốc 37km/h và có sức chứa 36 máy bay quân sự.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, tàu Sơn Đông sẽ hoàn thành vào nửa đầu năm 2017 và có thể gia nhập lực lượng hải quân Trung Quốc trong năm 2019. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cũng nhận định ít có khả năng tàu sân bay Sơn Đông "đồn trú" tại tỉnh Sơn Đông.

Hà Linh (Theo Reuters)
Tàu sân bay Trung Quốc về cảng nhà sau hải trình ra Tây Thái Bình Dương
Tàu sân bay Trung Quốc về cảng nhà sau hải trình ra Tây Thái Bình Dương

Tàu sân bay Liêu Ninh duy nhất của Trung Quốc đã lần đầu tiên đi vào khu vực Tây Thái Bình Dương và đang di chuyển qua eo biển Đài Loan trên đường trở về cảng nhà ở Thanh Đảo, Đông Bắc Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN