Trung Quốc đưa máy bay vận tải cỡ lớn Y-20 vào hoạt động

Ngày 6/7, máy bay vận tải cỡ lớn Y-20 do Trung Quốc phát triển đã chính thức được phiên chế cho Lực lượng Không quân của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Máy bay Y-20.

Với tải trọng 200 tấn, Y-20 là phương tiện lý tưởng để vận chuyển hàng hóa và người đường dài trong những điều kiện thời tiết khác nhau.

Người phát ngôn Không quân PLA Thân Tiến Khoa nói: "Việc đưa Y-20 vào hoạt động là một bước đi quan trọng để Không quân nâng cao năng lực lược thực thi quyền lực". Ông cho biết thêm Không quân cần nỗ lực hơn nữa để thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ quân sự, trong đó có bảo vệ an ninh quốc gia.

Những năm gần đây, Không quân Trung Quốc đã cung cấp viện trợ và chuyển hàng hóa cứu trợ thảm họa cho Pakistan, Mông Cổ, Thái Lan, Nepal và nhiều quốc gia khác.

TTXVN/Tin Tức
Nga có thể chuyển giao động cơ tên lửa RD-180 cho Trung Quốc
Nga có thể chuyển giao động cơ tên lửa RD-180 cho Trung Quốc

Nga đang cân nhắc chuyển giao các động cơ tên lửa RD-180 cho Trung Quốc như một phần của sự hợp tác lớn hơn trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN