Triều Tiên đóng tàu ngầm thế hệ mới có thể mang theo tên lửa đạn đạo

Trang mạng 38 độ Bắc của Mỹ ngày 12/6 đưa tin Triều Tiên vẫn đang tiếp tục đóng tàu ngầm lớp Shinpo có thể mang theo tên lửa đạn đạo, tại xưởng đóng tàu Shinpo.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn nguồn tin trên cho biết, những hình ảnh vệ tinh thương mại chụp gần đây phản ánh hoạt động vận chuyển bộ phận và thiết bị gần cơ sở đóng tàu Shinpo và điều này cho thấy dường như Triều Tiên đang đóng tàu ngầm lớp Shinpo khác có khả năng mang theo tên lửa đạn đạo.

Trang mạng 38 độ Bắc lý giải, dù không có sự biến đổi lớn, bến neo đậu tàu Shinpo lại lắp đặt 12 vật thể với khoảng cách nhất định dường như là cần cẩu trong khoảng thời gian từ 11/4 đến 5/5. Những cần cẩu này có thể được sử dụng để đưa những bộ phận và trang thiết bị có trọng lượng nhẹ vào tàu ngầm hoặc xuống sà lan để thực hiện các vụ phóng dưới nước.  

Triều Tiên hiện đang sở hữu tàu ngầm chạy Diesel loại 2.000 tấn (lớp Shinpo) mang theo 1 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Hữu Tuyên (TTXVN)
Mỹ cáo buộc Triều Tiên vi phạm quy định của LHQ về nhập khẩu nhiên liệu
Mỹ cáo buộc Triều Tiên vi phạm quy định của LHQ về nhập khẩu nhiên liệu

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), Mỹ và các đồng minh đã cáo buộc Triều Tiên vi phạm lệnh trừng phạt của LHQ về mức trần nhiên liệu nhập khẩu thông qua kênh trao đổi hàng từ các tàu trên biển. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN