Tàu khu trục Mỹ lớn nhất trong lịch sử ra khơi

Khu trục hạm lớn nhất từng được chế tạo từ trước đến nay cho Hải quân Mỹ đã ra khơi để thực hiện đợt thử nghiệm trên biển.

Tàu Zumwalt.

Tàu Zumwalt là chiếc đầu tiên trong ba chiếc tàu có trọng lượng rẽ nước 15.000 tấn, chiều dài 200 mét. Tàu được sản xuất tại xưởng đóng tàu Bath Iron Works ở bang Maine.

Theo hãng tin RIA Novosti, tàu có giá 4,4 tỷ USD. Chính phủ Mỹ đã lên kế hoạch sản xuất một loạt 32 chiếc tàu lớp này, tuy nhiên sau đó đã quyết định hạn chế với ba chiếc vì chi phí quá cao.

Khu trục hạm được trang bị động cơ điện, radar mới và hệ thống định vị thủy âm (sonar), cũng như nhiều tên lửa và đại bác mạnh nhất. Thân tàu được thiết kế đặc biệt để có thể làm giảm khả năng bị phát hiện radar. Công nghệ tự động hóa hiện đại cho phép tàu chỉ cần thủy thủ đoàn với số lượng ít hơn rất nhiều so với các khu trục hạm hiện nay.

Chiến hạm được dự định bàn giao cho Hải quân Hoa Kỳ trong năm tới.

Theo Sputnik
Tàu chiến, máy bay Nga, NATO ken kín Địa Trung Hải sau vụ Su-24
Tàu chiến, máy bay Nga, NATO ken kín Địa Trung Hải sau vụ Su-24

Liên quan đến cuộc nội chiến ở Syria, các bên đã gia tăng hiện diện quân sự ở một cấp độ rộng hơn, mở rộng ra cả Địa Trung Hải và Biển Đen sau những căng thẳng mới đây giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN