Quân đội Mỹ cấm bay toàn bộ một phi đội trực thăng sau sự cố động cơ bốc cháy

Lục quân Mỹ thông báo cấm bay toàn bộ phi đội trực thăng Chinook sau khi phát hiện một số lượng nhỏ động cơ máy bay bốc cháy.

Chú thích ảnh
Trực thăng Chinook. Ảnh: CNN

Theo kênh truyền hình CNN, lực lượng này đã xác định nguồn cơn dẫn đến động cơ bốc cháy là do rò rỉ nhiên liệu. Người phát ngôn Lục quân Mỹ Cynthia Smith cho biết lực lượng đang tiến hành xử lý vấn đề. May mắn không ghi nhận người bị thương vong trong sự cố rò rỉ nhiên liệu hoặc động cơ bốc cháy vừa qua.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, Lục quân Mỹ tạm thời đình chỉ toàn bộ phi đội gồm 400 trực thăng Chinook. Trực thăng Chinook được coi là phương tiện chủ lực của Lục quân Mỹ, gia nhập biên chế từ những năm 1960. Lệnh tạm thời đình chỉ sẽ hết hiệu lực sau khi các bước xử lý lỗi hoàn thành.

“An toàn của binh sĩ là ưu tiên hàng đầu đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ đảm bảo các máy bay an toàn và vẫn có khả năng bay”, CNN dẫn lời người phát ngôn Smith.

Chinook, với cấu trúc cánh quạt song song, là trực thăng vận tải hạng nặng duy nhất của Lục quân Mỹ đảm nhiệm nhiệm vụ hỗ trợ chiến đấu và các hoạt động quan trọng khác. Chinook đã trải qua nhiều lần nâng cấp và cải tiến trong suốt lịch sử hoạt động của mình.

CH-47F, một trong những phiên bản mới nhất của Chinook, có trọng tải tối đa hơn 11 tấn. Phương tiện này đã được xuất khẩu sang một số quốc gia trên thế giới, bao gồm Hà Lan, Saudi Arabia và Australia.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Philippines nhắm ‘quái vật bầu trời’ Chinook của Mỹ sau khi hủy mua trực thăng Nga
Philippines nhắm ‘quái vật bầu trời’ Chinook của Mỹ sau khi hủy mua trực thăng Nga

Các quan chức Philippines đang xem xét đề nghị của Mỹ về cung cấp máy bay trực thăng hạng nặng như Chinook sau khi Manila hủy bỏ thỏa thuận mua trực thăng quân sự từ Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN