Pakistan mua 8 tàu ngầm của Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Tanveer Hussain xác nhận Islamabad đã đạt được thỏa thuận mua 8 tàu ngầm của Trung Quốc có tổng trị giá khoảng 4-5 tỷ USD.


Thỏa thuận trên được ký kết nhân dịp khai trương trung tâm triển lãm tại Tổ chức thúc đẩy xuất khẩu quốc phòng (DEPO) ở Pakistan tuần trước.

Ông Hussain cho biết 4 tàu ngầm sẽ được đóng tại Trung Quốc trong khi 4 chiếc còn lại được đóng ở Pakistan theo một hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Công tác đóng tàu sẽ được thực hiện cùng lúc tại hai nước, tuy nhiên Bộ trưởng Hussain không tiết lộ thời điểm bắt đầu. Ông cũng cho biết Pakistan sẽ xây một trung tâm huấn luyện thủy thủ tàu ngầm tại Karachi, thành phố cảng chính của Paksitan.

Hiện cả hai bên vẫn chưa tiết lộ về loại tàu ngầm mới, tuy nhiên hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng đây sẽ là các phiên bản sử dụng hệ thống đẩy không khí độc lập (AIP) của tàu S-20, phiên bản xuất khẩu của tàu ngầm lớp Type039A/Type041A chạy dầu diesel do Trung Quốc sản xuất.

Thỏa thuận trên sẽ hiện đại hóa đội tàu ngầm hiện nay của Pakistan với 8 chiếc đang sử dụng, trong đó có 3 tàu ngầm lớp Agosta 90-B và 2 tàu ngầm lớp Agosta 70-B của Pháp.

TN
Liệu tàu ngầm Trung Quốc có thể đánh chìm tàu sân bay Mỹ?
Liệu tàu ngầm Trung Quốc có thể đánh chìm tàu sân bay Mỹ?

Trong các năm 1995 và 1996, khi tình hình eo biển Đài Loan (Trung Quốc) căng thẳng, Bắc Kinh đã thể hiện sự bối rối khi Mỹ điều 2 nhóm tàu sân bay tấn công tới vùng biển xung quanh eo biển này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN