Những tai nạn thảm khốc trên tàu sân bay Mỹ và Nga

Chưa đầy 1 tháng, 2 chiếc tiêm kích của Nga đã rơi xuống biển khi hạ cánh xuống tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, nhưng thiệt hại này không thấm tháp gì so với tai nạn năm 1967 trên tàu sân bay USS Forrestal của Mỹ khiến 134 thủy thủ thiệt mạng và 161 người khác bị thương.

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga.

Dù được xếp top các quốc gia được trang bị phương tiện vũ trang tân tiến nhất nhưng quân đội Nga và Mỹ nhiều lần gặp phải sự cố đáng tiếc do tàu sân bay.

Ngày 5/12, một chiếc máy bay chiến đấu Su-33 của Nga đã trượt khỏi boong của tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov khi đang cố gắng hạ cánh và rơi xuống Địa Trung Hải. Trước đó, vào ngày 14/11, một chiếc máy bay ném bom MiG-29K cũng gặp nạn khi hạ cánh xuống boong một tàu sân bay.

Hai sự cố tai nạn này đã dấy lên quan ngại về độ an toàn cũng như mức độ hiệu quả trong việc triển khai nhiệm vụ của các tàu sân bay thuộc biên chế hải quân Nga.

Trong suốt 25 năm qua, hải quân Nga đã phải chứng kiến 4 vụ tai nạn tương tự. Một chiếc chiến đấu cơ Yak-141 va phải đường băng trên boong tàu sân bay Đô đốc Gorshkov năm 1991. Theo bài viết xuất bản ngày 1/9 trên tờ Washington Post có nhận xét: “Các hình ảnh vệ tinh đã chỉ rõ những vấn đề tiềm tàng đang hiện hữu tại các tàu sân bay của quân đội Nga… Đây là một nỗ lực không mấy khả quan khi Nga cố gắng tăng cường sức mạnh quân sự, trong cuộc chạy đua với các tàu sân bay của Mỹ”.

Tạp chí The Times cũng hùa vào khi trích dẫn lời chỉ trích của Igor Sutyagin – một nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Dịch vụ Liên minh Hoàng gia cho rằng: “Chỉ có một số ít phi công Nga mới đủ kỹ năng cần thiết huấn luyện thực hiện nhiệm vụ cất cánh – hạ cánh trên tàu sân bay”.

Tuy nhiên, tờ tạp chí tuần san Stern của Đức lại thể hiện một ý kiến khác khi nhận xét tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga vẫn là một phiên bản được nâng cấp khác của tàu sân bay USS Zumwalt – “niềm tự hào của hải quân Mỹ” nhưng cũng đã có lần gặp trục trặc tại kênh đào Panama và bị tàu kéo lai dắt về.

Trên thực tế, cụm tàu sân bay hiện đại của hải quân Mỹ cũng nhiều lần gặp sự cố trên biển. Vào tháng 10/2015, máy bay E-2 Hawkeye AWACS Grumman bốc cháy khi đậu trên boong tàu sân bay USS Ronald Reagan. Năm 2011, một chiếc máy bay ném bom F/A-18 cũng nổ tung khi cố cất cánh từ tàu sân bay hạt nhân USS John S. Stennis. Vụ tai nạn đáng tiếc nhất phải kể đến sự cố tháng 7/1967 trên tàu sân bay USS Forrestal. Sự cố điện đã khiến chiếc tên lửa Zuni trên boong phát nổ, gây ra một chuỗi phản ứng sau vụ nổ khiến 134 thủy thủ thiệt mạng và 161 người khác bị thương.

Theo thống kê, trong suốt 50 năm hải quân Mỹ đã trải qua hơn 100 tai nạn nghiêm trọng. Chính với bản danh sách dài về những thảm kịch trên, Sputnik cho rằng Mỹ không có quyền chỉ trích tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov – chỉ làm thiệt hại 3 chiếc máy trong tổng số 11 năm qua mà không gây ra thương vong nào.

Hồng Hạnh
NATO tung 8 tàu chiến theo dõi tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga
NATO tung 8 tàu chiến theo dõi tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga

Trong khi tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov Nga được điều ra Địa Trung Hải, 8 tàu của khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) âm thầm bám đuôi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN