Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ 2/4: Ba mẹ làm gì để đồng hành cùng trẻ tự kỷ?

Ngày 2/4 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ, với mục đích kêu gọi cộng đồng tăng cường sự quan tâm và hiểu biết về rối loạn này, giúp trẻ tự kỷ sớm được phát hiện, điều trị, được yêu thương nhiều hơn và dễ dàng hòa nhập cuộc sống hơn. Tự kỷ là rối loạn phát triển thần kinh làm khiếm khuyết các kỹ năng giao tiếp, lời nói và phát triển các mối quan hệ xã hội. Đồng thời, trẻ tự kỷ có những vấn đề về hành vi, sở thích, thói quen rập khuôn cứng nhắc, định hình. Trẻ tự kỷ gặp nhiều khó khăn trong hòa nhập với thế giới chung quanh.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc
Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ (2/4) : Đích đến cuối cùng là sự tự lập
Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ (2/4) : Đích đến cuối cùng là sự tự lập

Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ (2/4) thường gắn với thông điệp phát hiện sớm và giáo dục hòa nhập dành cho trẻ tự kỷ. Tuy nhiên, hành trình của người tự kỷ không dừng lại ở tuổi đi học. Khi bước qua tuổi 18, nhiều hỗ trợ gần như kết thúc, trong khi các mô hình tiếp nối còn hạn chế. Trong khoảng trống đó, gia đình không chỉ là điểm tựa, mà trở thành “hệ thống an sinh” hướng tới khả năng tự lập của người tự kỷ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN