Nga triển khai tên lửa S-400 tại Crimea

Nga sẽ triển khai các hệ thống phòng không S-400 tối tân nhất của nước này tại bán đảo Crimea trong tháng 8 tới, giữa lúc Moskva đang tăng cường sự hiện diện quân sự tại đây.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời hãng thông tấn RIA Novosti của Nga ngày 15/7, ông Yevgeny Oleinikov, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn tên lửa đất đối không 18 của Nga, nói: “Hệ thống S-400 được dự kiến triển khai vào tháng 8/2016 tại Feodosia, nơi chúng sẽ được bố trí vĩnh viễn”.

S-400 là hệ thống phòng không hiện đại nhất của Nga, có thể theo dõi khoảng 300 mục tiêu và bắn hạ cùng một lúc hơn 30 mục tiêu ở khoảng cách hàng trăm km.

Nga đang vận hành hệ thống S-300 ở Crimea, bán đảo do Moskva sáp nhập từ năm 2014 và là nơi đặt căn cứ của Hạm đội Biển Đen.

TTXVN/Tin Tức
Nga công bố tổng kinh phí xây cầu nối Crimea
Nga công bố tổng kinh phí xây cầu nối Crimea

Tổng chi phí xây dựng cây cầu bắc qua eo biển Kerch được phê duyệt, có tính đến tiến độ xây dựng sẽ là 227.920 tỷ ruble (3,559 tỉ USD), như bộ phận báo chí của Tổng công ty quản lý cầu đường "Taman" thông báo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN