Nga thử thành công ICBM gắn đầu đạn tiên tiến, có thể phá vỡ mọi tuyến phòng thủ

Quân đội Nga vừa thực hiện thành công vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-12M Topol được lắp đặt phiên bản đầu đạn tiên tiến.

Một tên lửa Topol-M được phóng từ địa điểm bí mật tại Nga. Ảnh: AP

Kênh RT (Nga) ngày 26/9 dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết cuộc phóng thử RS-12M Topol với đầu đạn tiên tiến diễn ra tại bãi Kapustin Yar ở vùng Astrakhan. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng tên lửa đã nhắm trúng mục tiêu giả định đặt tại Kazakhstan.

Bộ Quốc phòng Nga đưa ra thông báo khẳng định các dữ liệu thu từ cuộc phóng thử ngày 26/9 sẽ được sử dụng để phát triển phương pháp triển vọng đối với tên lửa liên lục địa Nga để phá vỡ tuyến phòng thủ tên lửa của kẻ thù.
 
RS-12M Topol là tên lửa đầu đạn đơn được phiên chế vào quân đội Nga từ năm 1985. RS-12M Topol sở hữu tầm bắn tối đa 10.000 km và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đương lượng nổ 550 kiloton.


Trong một diễn biến khác, vào ngày 20/9, Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga đã thử nghiệm tên lửa liên lục địa Yars, “hậu duệ” của Topol-M, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 12.000 km. Yars được thiết kế nhằm thay thế tên lửa UR-100N đã “có tuổi”.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Xem tên lửa liên lục địa Topol-M phụt lửa phóng lên từ lòng đất
Xem tên lửa liên lục địa Topol-M phụt lửa phóng lên từ lòng đất

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu đạn đơn Topol-M được kích hoạt khỏi bãi phóng Plesetsk đi dọc đất nước và thành công đánh trúng mục tiêu tại vịnh Kamchtka.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN