Nga đưa tên lửa hạt nhân tới Kaliningrad

Một quan chức tình báo Mỹ cho biết, Nga đang đưa các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới Kaliningrad - một vùng đất nằm giữa Ba Lan và Litva.

Tên lửa chiến thuật 'Iskander-M' của quân đội Nga trong cuộc tập trận ngày 9/9. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo Reuters, quan chức này qua đó xác nhận thông tin trên đã được một số hãng tin của Estonia đăng tải.

Theo quan chức giấu tên trên, lý do dẫn đến việc Nga đưa các tên lửa Iskander-M có tầm bắn 500 km tới Kaliningrad "có thể là vô hại".

Quan chức này cho hay: "Họ từng đưa một hệ thống tên lửa tương tự tới Kaliningrad để tập trận quân sự. Đây có thể là một hành động mang tính chính trị, một dấu hiệu phô trương sức mạnh để bày tỏ sự bất bình với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)".

TTXVN/Tin Tức
Tàu chiến Nga băng qua Eo biển Bosphorus để tham chiến tại Syria
Tàu chiến Nga băng qua Eo biển Bosphorus để tham chiến tại Syria

Tàu chiến Mirage của Nga ngày 7/10 đã đi qua Eo biển Bosphorus thuộc Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), hướng về Syria để hỗ trợ chiến dịch không kích của Moskva ở đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN