Nga cấp 10.000 súng AK cho Afghanistan

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin cho biết nước này đã tài trợ cho Chính phủ Afghanistan 10.000 khẩu súng trường Kalashnikov và 2,1 triệu viên đạn.

Súng trường Kalashnikov do Nga sản xuất. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 15/3, tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ, ông Churkin nêu rõ: "Trong tháng 2, chúng tôi đã cung cấp vũ khí và đạn dược cho Afghanistan (gồm 10.000 khẩu súng trường Kalashnikov và 2,1 triệu viên đạn). Ngoài ra, Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ Afghanistan trong công tác huấn luyện lực lượng thực thi pháp luật".

Cũng theo ông Churkin, Moskva quan ngại về hoạt động gia tăng của Taliban và các nhóm khủng bố khác, đồng thời tin rằng các lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan là "nhân tố đảm bảo sự ổn định" tại nước này.

TTXVN/Tin Tức
Tốc độ phát triển chiến đấu cơ của Nga làm Mỹ choáng váng
Tốc độ phát triển chiến đấu cơ của Nga làm Mỹ choáng váng

Các nỗ lực của Nga trong việc nâng cấp lực lượng Không quân là một bất ngờ lớn đối với nhiều quan chức Lầu năm góc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN