Nga bắt đầu cung cấp tên lửa S-300 cho Iran

Theo hãng thông tấn Tasnim, Đại sứ Iran tại Nga Mehdi Sanaei ngày 23/11 cho biết Moskva đã bắt đầu thủ tục cung cấp cho Tehran hệ thống tên lửa phòng không S-300.


Hãng Tasnim dẫn phát biểu của ông Sanaei nêu rõ: “Iran và Nga đã ký một hợp đồng mới và thủ tục chuyển giao S-300 đã bắt đầu”. Tên lửa S-300 do tập đoàn Almaz-Antey của Nga chế tạo.

Trước đó hôm 9/11 tại Tehran, Tập đoàn Rostec của Nga đã công bố việc kí kết hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Iran, sau khi Moskva hồi tháng 4 dỡ bỏ lệnh cấm bán hệ thống này cho Tehran. Trong một tuyên bố, Giám đốc Rostec Sergey Chemezov cho hay Nga sẽ cung cấp cho Iran phiên bản “hiện đại hóa” của hệ thống tên lửa S-300 so với hợp đồng ban đầu được ký hồi năm 2007.

Năm 2007, Iran và Nga đạt được thỏa thuận trị giá 800 triệu USD với việc cung cấp 5 hệ thống phòng thủ tên lửa S-300. Tuy nhiên, hợp đồng này bị đình trệ vào năm 2010 sau khi Tổng thống Nga lúc bấy giờ là ông Dmitry Medvedev quyết định tuân thủ các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp quốc nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran.

TN (theo AFP)
Tổng thống Nga thăm Iran lần đầu tiên sau 8 năm
Tổng thống Nga thăm Iran lần đầu tiên sau 8 năm

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 23/11 đã tới Tehran trong chuyến thăm Iran lần đầu tiên trong 8 năm qua, dự kiến hội đàm với các nhà lãnh đạo nước chủ nhà tập trung vào cuộc khủng hoảng tại Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN