Nga, Ấn Độ khởi động dự án sản xuất 200 trực thăng Ka-226T

Hãng Russian Helicopters thông báo Nga và Ấn Độ đã bắt đầu thực hiện dự án quy mô lớn tổ chức sản xuất ít nhất 200 máy bay trực thăng đa chức năng Ka-226T tại Ấn Độ.

Máy bay trực thăng Ka-226T. Ảnh: Sputnik

Theo hãng thông tấn RIA Novosti, tháng 12 năm ngoái, chính phủ hai nước Ấn Độ và Nga đã ký một thỏa thuận về hợp tác trong ngành công nghiệp sản xuất trực thăng. Hợp đồng bao gồm xuất xưởng không dưới 200 máy bay trực thăng dòng Ka-226T kèm theo các dịch vụ bảo dưỡng, vận hành và sửa chữa.

Ka-226T là loại máy bay trực thăng hai động cơ hạng nhẹ, có thể phục vụ các nhiệm vụ dân sự và quân sự.

TTXVN/Tin Tức
Quân đội Ấn Độ duyệt binh ấn tượng trong Ngày Cộng hòa
Quân đội Ấn Độ duyệt binh ấn tượng trong Ngày Cộng hòa

Ấn Độ ngày 26/1 vừa tổ chức lễ duyệt binh và diễu hành đặc sắc tại thủ đô New Delhi nhằm kỷ niệm 67 năm ngày quốc gia này trở thành một nước cộng hòa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN