Y tá trút giận vào mặt kẻ sàm sỡ

Một y tá 23 tuổi khi giáp mặt với một người đàn ông được cho là đã tìm cách cưỡng hiếp và giết cô trên một chuyến tàu ở Mumbai đã đùng đùng nổi giận và liên tục tát vào mặt kẻ bệnh hoạn.

Hình ảnh vụ chạm mặt giữa cô y tá và người bị cáo buộc đã cố ý cưỡng hiếp cô.


Đoạn video ghi lại tại sở cảnh sát cho thấy cảnh một người đàn ông bị còng tay và bị hai cảnh sát giữ lại trong khi một phụ nữ quát tháo và liên tục tát vào mặt người đàn ông này.

Đoạn video xuất hiện chỉ vài ngày sau khi tòa án Ấn Độ kết án tử hình bốn kẻ tham gia vụ cưỡng hiếp tập thể kinh hoàng trên xe buýt hồi tháng 12/2012, dẫn đến cái chết của nữ sinh viên 23 tuổi Jyoti Singh.

Trước đó, trong lúc đang đi trên một chuyến tàu sớm ở Mumbai vào ngày 27/7 thì cô y tá bị một người đàn ông say xỉn cố áp sát vào người mình. Cô y tá sau đó đã báo động về vụ việc trên chuyến tàu. Khi kẻ tấn công xuống trạm dừng tiếp theo thì bị cảnh sát bắt giữ.

Khi người phụ nữ này đến sở cảnh sát tố cáo thì đụng mặt với đối tượng. Và chuyện gì đến cũng phải đến.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Tại Ấn Độ, làn sóng giận dữ ngày càng dâng cao khi vẫn có những báo cáo về những vụ tấn công tình dục nhằm vào các cô gái. Trung bình cứ 21 phút lại có một vụ cưỡng hiếp xảy ra tại quốc gia này nhưng chỉ sau khi xảy ra vụ cưỡng hiếp trên xe buýt nói trên, chính phủ mới ra tay xử lý vấn nạn này.


A.M (Theo D.M)
Bốn kẻ hiếp dâm nữ sinh Ấn Độ bị tử hình
Bốn kẻ hiếp dâm nữ sinh Ấn Độ bị tử hình

Bốn trong số sáu tên phạm tội hiếp dâm và hành hung một nữ sinh trên xe buýt hồi cuối năm 2012, gồm Mukesh,Vinay, Akshay và Pawan đã bị Tòa án quận Saket, bang Delhi tuyên án tử hình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN