Xe quân sự nườm nượp đổ về thủ đô Belarus trong ngày bầu cử

Nhiều phương tiện bọc thép quân sự đã được triển khai và xuất hiện dày đặc gần thủ đô Minsk của Belarus trong lúc quốc gia Đông Âu này tổ chức bỏ phiếu nhằm chọn ra tổng thống nhiệm kỳ mới.

Trước đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cảnh báo các thế lực nước ngoài có thể kích động bạo lực vào đúng ngày diễn ra bỏ phiếu.

Đoạn video do kênh truyền hình Nga RT ghi lại cho thấy các xe quân sự đỗ sát một con đường bên ngoài thủ đô Minsk. Các phương tiện quân sự được xe cảnh sát hộ tống và bảo vệ. (xem video dưới - nguồn: RT):

Truyền thông địa phương đưa tin vào đêm trước khi diễn ra bỏ phiếu, các phương tiện này đã đi qua trung tâm thủ đô.

Ngày 9/8, người dân Belarus đã đi bỏ phiếu nhằm chọn ra tổng thống nhiệm kỳ mới cho Belarus. Tổng thống Lukashenko cam kết đảm bảo an ninh trong ngày bầu cử. Cảnh sát đã siết chặt việc kiểm tra xe cộ ra vào thủ đô Minsk, tăng cường hiện diện trong thành phố và dựng rào chắn xung quanh các tòa nhà chính phủ.

Theo kết quả sơ bộ căn cứ dữ liệu kiểm phiếu tại các tỉnh công bố rạng sáng 10/8 (giờ Việt Nam), đương kim Tổng thống Lukashenko hiện dẫn trước trong cuộc bầu cử tổng thống với tỷ lệ 79,69%. Nhiều ý kiến cho rằng ông Lukashenko có thể tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 6.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Người dân Belarus đi bỏ phiếu bầu tổng thống nhiệm kỳ mới
Người dân Belarus đi bỏ phiếu bầu tổng thống nhiệm kỳ mới

Ngày 9/8, người dân Belarus đã đi bỏ phiếu nhằm chọn ra tổng thống nhiệm kỳ mới cho quốc gia Đông Âu này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN