Việt Nam tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm máy bay

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh, Lữ đoàn không quân 918 sáng ngày 13/3 vẫn tiếp tục điều các máy bay tuần thám hải quân Casa - 212 của Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với các máy bay mở rộng tìm kiếm cứu hộ chiếc máy bay Malaysia mất tích.

Đông đảo phóng viên trong và ngoài nước tham gia chuyến bay AN – 26 mang số hiệu 261 sáng ngày 13/3.


Đại tá Đỗ Đức Minh, Phó Tham mưu trưởng quân chủng Phòng không - Không quân, cho biết: “Hôm nay, các máy bay tiếp tục triển khai, mở rộng khu vực tìm kiếm xuống phía tây nam của đảo Côn Sơn, để khép kín các khu quan sát trên biển và cùng các lực lượng khác vẫn đang tiếp tục theo vị trí tìm kiếm”.

Tham gia cùng chuyến bay AN – 26 mang số hiệu 261 sáng nay còn có rất đông phóng viên trong và ngoài nước đưa tin.

Xem video:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Đến 11h cùng ngày, hai máy bay AN – 26 và Casa – 212 đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, kết thúc hơn 4 tiếng tìm kiếm ngoài vùng biển. Trao đổi nhanh với báo chí thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó tư lệnh quân chủng Phòng không - Không quân cho biết, trong buổi sáng cả hai máy bay đã tìm kiếm tại tọa độ được giao trước đó nhưng chưa phát hiện gì mới.
 

Tin, ảnh, video: Lê Linh                           

Tiếp tục tìm kiếm máy bay với trách nhiệm cao nhất

“Việt Nam đủ năng lực và đã làm hết sức mình trong việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích những ngày qua”. Đó là khẳng định của ông Lại Xuân Thanh - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam với báo chí ngày 12/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN