Thảng thốt với cảnh giờ cao điểm ở ga tàu điện ngầm Nhật Bản

Hệ thống tàu điện ngầm tại Tokyo (Nhật Bản) thường phải “gồng gánh” 8 triệu lượt khách mỗi ngày nhưng những nhân viên mẫn cán tại đây vẫn luôn đảm bảo sự an toàn và vận hành trơn tru cho phương tiện đặc biệt này.

Theo Washington Post, chỉ tính riêng tại ga Shinjuku đã có 3,64 triệu hành khách ra vào mỗi ngày. Chính điều này đã đem đến kỷ lục thế giới Guinness cho Shinjuku là ga tàu điện ngầm “bận rộn” nhất thế giới.

Hệ thống tàu điện ngầm tại Tokyo được đánh giá quy mô và phức tạp hơn tại Mỹ. Tuy nhiên vào giờ cao điểm với người dân nêm chặt ga tàu, nơi đây không hề có cảnh hỗn loạn mà diễn ra rất trật tự. Nếu hành khách quá đông, các nhân viên tại ga tàu điện ngầm sẽ ra tay giúp đỡ một cách tài tình để lịch trình vận hành diễn ra chính xác cũng như đảm bảo an toàn cho hành khách (video dưới).



Hà Linh (Theo Washinton Post)
Nhật Bản đóng cửa sân trượt băng đông lạnh 5.000 con cá
Nhật Bản đóng cửa sân trượt băng đông lạnh 5.000 con cá

Một công viên chủ đề tại Nhật đã đóng cửa sân trượt băng, dưới lớp băng có 5.000 con cá đông lạnh để trang trí.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN