Phát hiện cây lạ biết ‘nhảy múa’?

Đôi vợ chồng người Mỹ đã rất kinh ngạc khi họ tìm thấy một cái cây lạ có khả năng tự đung đưa mạnh giống như đang nhảy múa trong khi trời hoàn toàn đứng gió.

Cây lạ biết tự 'lắc lư'.


Trong chuyến dã ngoại tại tại vùng ngoại ô bang South Carolina (Mỹ), Jason Freeman cùng người vợ đã phát hiện một cái cây đang… đu đưa từ trái qua phải rất nhanh dù khi đấy trời không có gió.


Anh Freeman đã thử giữ chiếc lá đứng im trong giây lát nhưng cái cây lại tiếp tục “lắc lư” ngay khi anh buông tay.


Đoạn video được Freeman ghi lại bằng điện thoại và đăng tải lên trang Youtube từ hôm 9/4 và đã thu hút gần 300.000 lượt xem.


Xem video dưới đây:



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Lời giải thích cho hiện tượng thú vị này:


  Một nghiên cứu trên Tập san thực vật học Mỹ năm 2001 có nhan đề “Tần số dao động của thực vật lá nhọn” đã giải thích về hiện tượng này như sau:


  Đối với loài thực vật lá nhọn, chúng có thể dao động rất mạnh

trong những cơn gió nhẹ mà con người không cảm nhận được. Điều đó khiến chúng ta lầm tưởng những loài cây này biết “nhảy múa”. 


  “Quy chế tự dao động ở loài cây lá thẳng đứng hay còn gọi là cây lá nhọn có thể giải thích bằng sự cân bằng trong chuyển động giữa các mô-men xoắn trong một biên độ thích hợp”, bài nghiên cứu viết.





Hoàng Trang(theo Dailymail)

 

Vi khuẩn ngộ độc thức ăn giúp... điều trị ung thư
Vi khuẩn ngộ độc thức ăn giúp... điều trị ung thư

Lần đầu tiên phương pháp sử dụng vi khuẩn Listeria, loại vi khuẩn gây ra ngộ độc thực phẩm, để tiêu diệt các tế bào ung thư tuyến tụy đã được thử nghiệm thành công trên động vật, mở ra hy vọng mới trong công tác điều trị ung thư ở người

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN