Ông Erdogan đón vua Saudi Arabia bằng khúc quân hành Nga

Nghi lễ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ R.T. Erdogan đón tiếp quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdul-Aziz Al Saud đến Ankara hôm qua, diễn ra đầy bất ngờ.



Trong lúc Tổng thống  Erdogan tiến ra chào mừng, đội vệ binh danh dự  xếp hàng chờ đợi sự xuất hiện của nhà vua Saudi Arabia đã tấu lên bản quân hành Nga thời trước cách mạng "Nỗi buốn nhớ cố hương".

Về tác giả của khúc quân hành này cho đến nay người ta vẫn còn tranh luận. Trong những bản thu âm cũ, ở chỗ danh tính nhà soạn nhạc ghi những tên họ khác nhau — D. Trifonov, V. Frolov, F. Kroup. Tuy nhiên, hàng loạt sử gia nghiên cứu về âm nhạc sau khi tiến hành kiểm tra đối chiếu những bản ghi âm khúc quân hành hiện còn lưu giữ trong những bộ sưu tập âm nhạc tư nhân thì đã đi tới nhất trí rằng bản đầu tiên của khúc quân hành "Nỗi buồn nhớ cố hương" được F. Kroup ghi tại Saint-Peterburg vào năm 1905.

Theo Sputnik
Vệ sĩ ông Erdogan la hét trên đường phố Mỹ
Vệ sĩ ông Erdogan la hét trên đường phố Mỹ

Để cố gắng át tiếng hô của những người biểu tình, các vệ sĩ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phải đồng thanh hét lên với nhau trên đường phố thủ đô Washington D.C.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN