Nghị viện Nhật náo loạn vì dự luật an ninh

Ngày 17/9, các nghị sĩ Nhật Bản đã đã xô đẩy nhau trong phiên tranh luận nảy lửa về gói dự luật an ninh, trong đó cho phép quân đội Nhật tác chiến ở nước ngoài nếu trở thành luật, lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ.


Các nghị sĩ Nhật Bản xô đẩy nhau dữ dội.


Xem video về vụ việc:



Khác với bầu không khí điềm tĩnh thường thấy ở Nghị viện, các nghị sĩ liên minh cầm quyền và đảng đối lập xô đẩy nhau. Trong khi đó, Chủ tịch ủy ban an ninh Yoshitada Konoike bị bao vây khi chuẩn bị mở cuộc tranh luận nhằm bỏ phiếu thông qua gói dự luật tranh cãi.


Trước đó, cuộc bỏ phiếu cuối cùng tại Nghị viện Nhật Bản về gói dự luật an ninh trên hôm 16/9 đã phải hoãn lại sang ngày 17/9 sau khi các nghị sĩ đối lập chặn các lối vào tòa trụ sở. Khoảng 13.000 người đã tụ tập bên ngoài trụ sở Nghị viện ở thủ đô Tokyo phản đối gói dự luật gây tranh cãi trên.

Tháng 7 vừa qua, các dự luật an ninh trên đã được thông qua tại Hạ viện Nhật Bản, bất chấp sự phản đối của các nghị sĩ đối lập.


HN (Theo Guardian, AFP)
Nghị sĩ đối lập chặn lối vào nghị viện Nhật Bản
Nghị sĩ đối lập chặn lối vào nghị viện Nhật Bản

Cuộc bỏ phiếu cuối cùng tại Nghị viện Nhật Bản ngày 16/9 về gói dự luật an ninh đã phải hoãn lại sau khi các nghị sĩ đối lập chặn các lối vào tòa trụ sở.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN