Ngăn chặn đầu cơ, thổi giá nhà ở xã hội

Ở thời điểm hiện tại, nhà ở xã hội đang là phân khúc chiếm được sự quan tâm lớn của thị trường. Nhu cầu thì nhiều nhưng nguồn cung lại hạn chế, nên đây lại là thời cơ để một số đối tượng đầu cơ, cò mồi, rao bán ăn chênh lệch. Thậm chí mức chênh có thể lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi căn. Theo nhiều chuyên gia, đã đến lúc chúng ta phải đưa ra những giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ, thổi giá, tiến tới lành mạnh hóa thị trường, đảm bảo lợi ích cho số đông khách hàng, những người có nhu cầu thực về nơi ở hiện nay.

 

Theo Vnews
Góp ý để gỡ vướng mắc gói 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội
Góp ý để gỡ vướng mắc gói 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội

Trước thực trạng không giải ngân được gói 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội sau hơn 1 tháng triển khai, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chỉ đạo phải có những biện pháp giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, và có đề xuất phù hợp. Sau đây là ghi nhận những ý kiến đóng góp để gói 120.000 tỷ đồng có thể giải ngân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN