Mất nước cả tuần, cư dân HUD3 xếp hàng xách từng xô nước

Đã gần một tuần kể từ khi bị mất nước, người dân chung cư HUD3 (Linh Đàm, Hà Nội) vẫn chưa biết đến khi nào mới có nước sinh hoạt trở lại. Để 'chữa cháy' tạm thời, người dân phải xách từng xô nước về dùng tạm.

Nhễ nhại mồ hôi xách can nước vừa lấy được từ xe bồn nước đi lên tầng 8, anh Hà cho biết: "Đây là vật dụng lớn nhất của nhà tôi có thể dùng để chứa nước. Mỗi người chỉ được lấy một can hoặc một xô, một chậu thôi chứ không được lấy nhiều. Về nhà phải dùng dè xẻn lắm".

Để sống qua những ngày "hạn hán" này, nhà anh Hà phải sơ tán trẻ nhỏ sang ở nhờ nhà ông bà. Còn lại người lớn cũng phải đi tắm nhờ nơi khác. Nước hứng được chỉ dùng cho vệ sinh cá nhân và nấu nướng.


Người dân kiên nhẫn chờ lấy từng xô nước.

Đây là lần thứ hai chung cư HUD3 Linh Đàm bị mất nước từ khi chính thức đưa vào hoạt động ngày 1/12/2015. Các hộ dân cho biết, từ khoảng 18 giờ thứ hai ngày 24/7, chung cư bị cắt nước sinh hoạt đột ngột.

Mất nước đã ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của người dân. Một người dân ở tầng 3 cho biết, cơm ăn xong bát đũa không có nước để rửa, quần áo phải mang đi giặt nhờ.

Anh Trần Duy K., một cư dân tại tòa nhà cho biết: Người dân bức xúc vì thiếu nước sinh hoạt, ban quản lý tòa nhà đã huy động xe chở nước đến phục vụ cho người dân từ hôm 25/7. Tuy nhiên, lượng nước rất ít so với nhu cầu nên mỗi người chỉ được xách 1 xô nước.

"Chưa kể thời gian cấp nước 'chữa cháy' là đầu giờ sáng hoặc đầu giờ chiều. Nếu ai không có nhà thì cũng không lấy được nước. Như tôi bận đi làm nên không lấy được nước, phải sang khu chung cư HH đối diện để tắm nhờ. Khu bên đó quy mô lớn hơn HUD3 rất nhiều nhưng không hề mất nước", anh K. cho hay.

Trong đơn kiến nghị vấn đề nước sinh hoạt của cư dân tòa nhà HUD3 ngày 25/7, ban liên lạc tòa nhà đã đề nghị với Chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD3 tổ chức dự cuộc họp công khai giữa 3 bên: Đại diện cư dân tòa nhà (thành phần là các Trưởng, phó toàn bộ các tầng); Đại diện Chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD3; Lãnh đạo Công ty CP dịch vụ và quản lý đô thị HUD3S (có sự tham gia của Ban quản lý tòa nhà) để trao đổi, thống nhất và có biện pháp xử lý đảm bảo đủ nguồn nước sinh hoạt cho toàn bộ các hộ dân của tòa nhà. Tuy nhiên đến nay cuộc họp vẫn chưa diễn ra.

Ban liên lạc cũng đề nghị: Trong thời gian chưa khắc phục được tình trạng mất nước thì chủ đầu tư có biện pháp đưa xe bồn tiếp nước tạm thời cho cư dân, giải quyết nhu cầu cấp thiết hiện nay.  

Mọi vật dụng chứa nước được huy động.

Trao đổi với phóng viên báo Tin Tức chiều 28/7, ông Nguyễn Anh Tú - Trưởng Ban quản lý tòa nhà cho biết, nước đã về nhưng ít, lại phải tích vào bể ngầm nên chưa đủ để bơm lên các tầng trên. "Trong tối nay, tôi sẽ cho người bơm nước lên", ông Tú nói.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, các cư dân cho biết, ban quản lý chỉ cấp tạm cho dân 15-30 phút để bà con hứng ở vòi dùng, sau đó nước lại mất. "Chỉ khác là người dân không phải xuống tầng 1 xách. Bơm nước lên thì họ tính được tiền qua đồng hồ chứ người dân xách xô thì biết thế nào mà tính tiền. Cách này cũng chỉ tạm thời thôi", anh K cho hay.

Được biết, nước sạch tại chung cư HUD3 là nước mua của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch Vinaconex (VIWACO). Công ty Dịch vụ Nhà ở và Khu đô thị HUDS là đơn vị cung cấp dịch vụ nước đến từng hộ dân.

Lý do mất nước đến nay vẫn chưa rõ ràng. Đại diện Công ty VIWACO giải thích lý do mất nước là áp lực nước các van vào khu vực này sụt giảm. Còn ông Tú, trong công văn gửi bà con cư dân thì nêu, do nhà máy xử lý nước sông Đà bị trục trặc. Song thực tế, các tòa chung cư bên cạnh vẫn có nước bình thường (?).

Với tình hình này, không biết tới khi nào cư dân chung cư HUD3 mới có nước sinh hoạt bình thường trở lại. Người dân mong muốn đơn vị bán nước và đơn vị chịu trách nhiệm phân phối cùng ngồi lại để bàn bạc, nhanh chóng đưa ra biện pháp giải quyết sớm giúp ổn định đời sống người dân.

Hoàng Dương/Báo Tin Tức
Thi công gây vỡ đường ống khiến hàng nghìn hộ dân Hà Nội mất nước sinh hoạt
Thi công gây vỡ đường ống khiến hàng nghìn hộ dân Hà Nội mất nước sinh hoạt

Hiện nay, hàng nghìn hộ dân phường Trung Hòa (Cầu Giấy) đang bị mất nước do việc thi công xén dải phân cách, mở rộng lòng đường Trần Duy Hưng, làm vỡ đường ống nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN