Lạng Sơn bắt giữ 2 tấn pháo vận chuyển qua biên giới

Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển 2 tấn pháo nổ vào biên giới Việt Nam.

TTXVN/ Báo Tin tức
Pháo lậu vẫn nóng mỗi dịp cận Tết Nguyên đán
Pháo lậu vẫn nóng mỗi dịp cận Tết Nguyên đán

Từ năm 1995, Việt Nam đã cấm sản xuất, mua bán và đốt pháo trong phạm vi cả nước. Sau khi có quy định, hoạt động sản xuất, mua bán, sử dụng pháo được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, những năm gần đây, tình hình mua bán, vận chuyển trái phép pháo từ nước ngoài về Việt Nam đang có diễn biến phức tạp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN