IS cắm cờ đen tại cửa ngõ châu Âu

Nhóm nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫy cờ đen trên nóc một tòa nhà tại vùng ngoại ô Kobane, thành phố chiến lược nằm ở cửa ngõ châu Âu. Trước đó, chúng cũng cắm cờ đen trên một ngọn đồi nằm ngoài thành phố nhằm thể hiện dã tâm muốn chiếm đóng thành phố sát với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ này.


Video phiến quân IS vẫy cờ đen tại thành phố Kobane:



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Lực lượng khủng bố đã vẫy cờ đen trên nóc một tòa nhà nằm ở khu vực ngoại thành thành phố Kobane, gây ra hoang mang không biết liệu trong vài giờ tới thành phố chiến lược này sẽ rơi vào tay nhóm phiến quân hay không.


Bất chấp việc nhóm phiến quân cắm cờ đen ở Kobane nhằm cho mọi người thấy chúng gần như như nắm chắc phần thắng trong tay, người dân Kurd kiên quyết bảo vệ quê hương: “Lực lượng khủng bố sẽ không thể tiến đên gần trung tâm thành phố và chúng tôi cũng sẽ không cho phép chúng làm vậy. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng".


Nhóm nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫy cờ đen trên nóc một tòa nhà tại vùng ngoại ô thị trấn Kobane.


Nguồn tin địa phương trong Kobane khẳng định tuy nhóm phiến quân đã cắm cờ trên nóc một tòa nhà nằm vùng ngoại ô của thành phố nhưng lực lượng người Kurd đã đẩy lùi ngăn không cho các tay súng có cơ hội tiến gần đến trung tâm. Ít nhất 20 tay súng IS đã bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh diễn ra ngày hôm qua.


Trước đó, chúng cũng cắm cờ đen trên một ngọn đồi nằm ngoài thành phố.



Phóng viên có mặt tại Kobane, Ismail Eskin nhận định: “IS mới chỉ cắm một lá cờ lên nóc tòa nhà tại phía Đông thành phố. Tòa nhà đó không nằm trong trung tâm, nó nằm ở vùng ngoại ô phía Đông. Các cuộc giao tranh giữa 2 bên vẫn đang tiếp tục.”


Tính đến thời điểm này, nhóm phiến quân đã chiếm đóng khu công nghiệp tại phía Đông Kobane, khiến cho hàng trăm cư dân sinh sống tại nơi đây phải rời bỏ quê hương đi sơ tán qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.


Trong khi phiến quân khủng bố sẵn sàng chiếm đóng thành phố chiến lược bất kì lúc nào thì lực lượng NATO nằm “án binh bất động” ở ngoài biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với hàng loạt vũ khí quân sự tối tân và lượng xe tăng hùng hậu. Xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tập trung tại một sườn đồi nằm trong lãnh thổ nước này, chỉ cách thành phố vài km, với lực lượng binh lính sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu.


Xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tập trung tại một sườn đồi nằm trong lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ cách thành phố vài km.


Kobane nằm cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - cửa ngõ ra vào châu Âu - chưa đầy 10 km. Các nước thành viên của NATO đang ra sức kêu gọi sự giúp đỡ của các nước đồng minh cung cấp vũ khí quân sự để cùng nhau chiến đấu chống lại lực lượng IS đang gây rối loạn tại vùng biên giới. Thổ Nhĩ Kỳ thông báo NATO đã thiết lập kế hoạch bảo vệ đất nước nếu như nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tấn công vào biên giới nước họ. Ông Jens Stoltenberg – Tân Tổng thư ký của NATO, tuyên bố các nước đồng minh đã “triển khai hệ thống tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ để tăng cường cũng như củng cố hệ thống quốc phòng trên không của nước này".


Ông còn cho biết thêm nhiệm vụ chính của NATO là bảo vệ các nước thành viên. Trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO, đang bị các lực lượng khủng bố đe dọa tấn công ở khu vực biên giới, chúng tôi sẽ bảo vệ lãnh thổ cho họ.


Charlie Cooper, người phát ngôn của tổ chức Quilliam Foundation – một tổ chức phi chính phủ chống chủ nghĩa cực đoan tại Anh – bày tỏ lo ngại: “Việc Kobane sẽ bị chiếm đóng hoàn toàn không còn xa nữa. Điều đó không thể tránh khỏi. Có lẽ sẽ có một cuộc hành quyết tập thể những người ở lại Kobane chiến đấu chống khủng bố.”


Kobane là một thành phố chiến lược chủ chốt đối với cả phiến quân IS và người dân Kurd vì vị trí của nó nằm sát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ cách chưa đầy 10 km. Chỉ với một cái ống nhóm, người dân tại thành phố Mursitpinar thuộc Thổ Nhĩ Kỳ có thể đứng trên một ngọn đồi và xem các cuộc giao tranh diễn ra tại Kobane.


Lực lượng IS đã phát động các cuộc giao tranh nhằm chiếm giữ toàn bộ thành phố người Kurd sinh sống sau khi đã nắm quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ tại Syria và Iraq trong vài tháng qua.



Hồng Hạnh (theo Dailymail)

Giao tranh căng thẳng tại Kobane
Giao tranh căng thẳng tại Kobane

Những trận giao tranh giữa nhóm phiến quân IS và lực lượng người Kurd nhằm giữ quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Kobane đang tiếp tục diễn ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN