Hàng trăm xe máy bị 'bỏ quên' ở bến xe Miền Đông

Hơn 200 xe máy gửi ở bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) nhiều năm qua nhưng không có người đến nhận, chất đống ngoài trời, gỉ sét, dây leo quấn quanh.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, tại 3 bãi giữ xe máy ở bến xe Miền Đông, hàng trăm xe máy vô chủ được chất đống, từ xe cũ nát đến xe tay ga đắt tiền. Đây là những chiếc xe được gửi nhiều năm nhưng không có ai đến nhận. Do bỏ lâu, những chiếc xe này bị bám bụi, màng nhện, dây leo bao phủ; nhiều xe đã gỉ sét, hư hỏng mất hình dạng ban đầu.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hàng trăm xe máy vô chủ chất đống ở bến xe Miền Đông.
Chú thích ảnh
Nhiều xe đã gỉ sét, hư hỏng, mất hình dạng ban đầu.

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, ông Đỗ Phú Đạt, Phó Tổng giám đốc bến xe Miền Đông cho biết, có hơn 200 xe máy vô chủ được gửi tại 3 bãi giữ xe của bến nhiều năm nay nhưng không có người đến nhận. Số xe này chiếm diện tích sàn bãi giữ xe, đặc biệt là ảnh hưởng đến công tác phục vụ hành khách và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều xe máy bị dây leo phủ kín. 

“Để xử lý những xe máy vô chủ này, ngày 21/12, đơn vị sẽ làm việc với Công an phường 26 (quận Bình Thạnh) để lập danh sách, ghi số khung, số máy, tình trạng của xe để xác minh xem có liên quan đến vụ án trộm cắp hay không. Sau đó, bến xe đăng thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sau 1 năm kể từ ngày đăng báo, chủ xe vẫn không đến nhận thì đơn vị mới tiến hành các thủ tục thu hồi, thanh lý”, ông Đỗ Phú Đạt cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Bụi, màng nhện bám đầy những chiếc xe máy.
Chú thích ảnh
Xe máy chất đống cao hơn đầu người.

Cũng theo ông Đạt, thời gian qua, có nhiều người đến lấy xe nhưng do quá thời hạn giữ xe nên phí giữ xe cao hơn giá trị của xe nên họ bỏ luôn. Qua thời gian, những chiếc xe vô chủ này bị mục, hư hỏng. Để tránh xảy ra cháy nổ, bến xe đã tháo bình ác quy, rút hết xăng...

Chú thích ảnh
Những chiếc xe này được gửi ở bến xe Miền Đông nhiều năm nay nhưng vẫn không có ai đến nhận.
Tin, ảnh, clip: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Chậm xử lý xe máy cũ nát
Chậm xử lý xe máy cũ nát

Để đảm bảo an toàn giao thông và giảm ô nhiễm môi trường, TP Hà Nội đã đề xuất lộ trình xử lý xe máy quá niên hạn sử dụng, không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, khí thải. Đây đang là vấn đề cấp thiết của giao thông Thủ đô, đòi hỏi các cơ quan chức năng sớm triển khai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN