Gió mạnh thổi bay giàn giáo trùng tu tường Điện Kremlin

Gió mạnh kèm mưa và mưa đá đã hoành hành thủ đô Nga ngày 22/10. Gió làm bật gốc cây trên đường phố và gây gián đoạn cho công việc trùng tu Điện Kremlin.

Chú thích ảnh
Gió mạnh gây thiệt hại cho tường Điện Kremlin. Ảnh: RT

Kênh RT (Nga) cho biết giới chức Moskva đã cảnh báo người dân cẩn trọng và dự báo gió có thể đạt tốc độ 32 km/giờ. Người dân thủ đô Nga được khuyên ở trong nhà khi thời thiết xấu và cẩn trọng khi di chuyển trên đường phố, không trú tạm hoặc đỗ xe gần cây cối.

Một video do người dân quay lại có hình ảnh một công trình tạm trên Quảng trường Đỏ bị gió mạnh “xé toạc” (video dưới, nguồn: RT).

Hãng TASS (Nga) sau đó đưa tin: “Do gió mạnh, giàn giáo trên tường Điện Kremlin đã rơi xuống và gây hư hại cho một trong những răng cưa của bức tường”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đây từng đề cập rằng nhiều diễn biến thời tiết xấu như cháy rừng và ngập lụt là hậu quả của ấm lên toàn cầu. Theo nhà lãnh đạo Nga, số lượng các hiện tượng khí tượng cực đoan ngày càng gia tăng "nếu không phải là hoàn toàn, thì ít nhất là ở một mức độ lớn, bắt nguồn từ biến đổi khí hậu ở Nga”.

Hà Linh/Báo Tin tức
Con cá sấu ăn chay sống trong ngôi đền Ấn Độ suốt 7 thập kỷ
Con cá sấu ăn chay sống trong ngôi đền Ấn Độ suốt 7 thập kỷ

Ngôi đền Sri Ananthapura ở quận Kasaragod, phía bắc bang Kerala (Ấn Độ), được cho là nơi sinh sống của Babiya, một con cá sấu ăn chay đã sống ở đây hơn 70 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN