Đông ấm áp với trẻ em vùng cao Sơn La

"Chương trình Đông ấm Sơn La 2022" là chương trình tình nguyện hướng đến đối tượng là đồng bào và các em học sinh nghèo vùng cao, vùng sâu, vùng xa của xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ; là nguồn động viên về tinh thần giúp đồng bào thêm ấm lòng; góp phần tạo niềm tin, động lực để các em thiếu nhi nghèo vươn lên trong học tập.

Tuần đầu tháng 11/2022, tại xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bệnh viện Đông Đô Hà Nội phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Chi đoàn, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, huyện Vân Hồ (cùng nhiều đơn vị tài trợ khác) tổ chức chương trình tình nguyện đông ấm Sơn La. Đoàn đã khám, phát thuốc mắt miễn phí và trao tặng 230 suất quà cho trẻ em và người dân gồm kem đánh răng, nước súc miệng, bàn chải. Bên cạnh đó, trao tặng 05 tivi cho Trường Mầm non xã Tân Xuân, tặng 96 suất quà cho học sinh điểm trường. Cột Mốc. và bản Bún, quà gồm chăn ấm, áo khoác, tất ủng, bánh kẹo. Tặng học bổng cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của bản Cột mốc mỗi suất một triệu đồng; trao tặng 1000 cây giống mang bắt độ cho 10 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, tổng trị giá gần 200 triệu đồng.

Video phóng viên ghi nhận tại xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La:

Theo anh Ngô Văn Dương, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng (Bộ KH&CN), Đoàn thanh niên các đơn vị Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng, Văn phòng Đăng ký Chất lượng, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, Báo Khoa học và Phát triển và Cục Thông tin KH&CN Quốc gia phối hợp với các đơn vị, tổ chức cá nhân, doanh nghiệp như Quản lý Du lịch Tam Chúc, Công ty cổ phần Anh ngữ Quốc tế SunUni Academy, Tiệm Trà thảo mộc Sứt Nứt, Nha khoa thẩm mỹ quốc tế Win Smile; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ K.K Việt Nam và Công  ty TNHH Centz… đã vượt qua chặng đường khó khăn, gian nan, những quãng đường đi bộ vất vả để mang những món quà nhỏ, ý nghĩa đến với các em nhỏ vùng cao. Món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng cả những niềm tin, hy vọng của đoàn viên, thanh niên, hy vọng các em có cuộc sống ấm áp yêu thương, vơi bớt khó khăn trong hiện tại và tương lai sẽ trở thành những người công dân tốt. Chương trình thể hiện thông điệp rất rõ qua các hoạt động cụ thể tại xã Tân Xuân- một xã khó nơi vùng biên của tỉnh Sơn La. 

Thông qua chương trình này, trong tương lai sẽ có nhiều đoàn công tác, nhiều đoàn tình nguyện đến với Tân Xuân nói riêng và đến với những vùng vùng khó khăn của Sơn La nói chung, khơi dậy lòng nhân ái trong mỗi con người, tinh thần tương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng; góp phần tăng thêm mối quan hệ gắn bó, tạo điều kiện giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm, rèn luyện kĩ năng sống cho đoàn viên thanh niên; đồng thời góp phần giữ vững chủ quyền của đất nước, giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, tinh thần sẻ chia, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cho thế hệ trẻ.

Là một trong những đơn vị đồng hành và góp sức cùng chương trình, chị Trần Thanh Thảo, đại diện Bệnh viện Đông Đô chia sẻ, đây là lần thứ 3, Trung tâm Mắt kỹ thuật cao của Bệnh viện Đông Đô đến với tỉnh Sơn La. Trước đó, đơn vị đã phối hợp với cán bộ Đoàn Thanh niên của Bộ KH&CN khảo sát nhiều địa phương và lựa chọn xã Tân Xuân - nơi nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt là có nhiều trẻ em đang cần được chăm sóc y tế. Ngoài việc thăm khám mắt, qua chẩn đoán ban đầu, đơn vị còn cấp phát thuốc và tư vấn miễn phí cho trẻ em cũng như người dân tại đây.

Chú thích ảnh
Đoàn thanh niên Bộ KH&CN phối hợp với Bệnh viện Đông Đô và các nhà tài trợ tổ chức chương trình đông ấm Sơn La 2022 tại xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.  
Chú thích ảnh
Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã đưa con em mình đến Trung tâm xã Vân Hồ để đón đoàn thiện nguyện.
Chú thích ảnh
Anh Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ KH&CN chia sẻ, qua chương trình này mong muốn sẽ có nhiều các tổ chức đến hỗ trợ những vùng miền còn  khó khăn của đất nước.
Chú thích ảnh
Ban Tổ chức chương trình đã trao trao tặng 5 tivi cho Trường Mầm non xã Tân Xuân.
Chú thích ảnh
Các đơn vị tài trợ cũng đã trao chăn, áo khoác, tất, ủng, bánh kẹo cho gần 100 học sinh mầm non nơi đây.
Chú thích ảnh
Cùng với đó, các đơn vị đã trao 1000 cây giống măng bát độ cho 10 hộ và tiền mặt cho 7 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Chú thích ảnh
Các em nhỏ phấn khởi nhận những phần quà.
Chú thích ảnh
Nhân dịp này, các đơn vị cũng tổ chức thăm khám và phát thuốc miễn phí cho trẻ em và người dân tại xã Tân Xuân. 
Chú thích ảnh
Được biết, xã Tân Xuân là xã đăc biêt khó khăn của huyên Vân Hồ tỉnh Sơn La, hơn 5.000 nhân khẩu , 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Nơi đây, người dân chưa được tiếp cận nhiều với dịch vụ y tế.
Chú thích ảnh
Ngay sau khi thăm khám, người dân được cấp phát thuốc miễn phí.
Chú thích ảnh
Đây là hoạt động thiết thực ý nghĩ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Đoàn thanh niên Bộ KH&CN trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.
Chú thích ảnh
Bên cạnh đó, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách”, trong cộng đồng.
Chú thích ảnh
Chương trình không chỉ mang đến những món quà đầy ý nghĩa cho người dân và các em nhỏ vùng cao xã Tân Xuân mà còn xây dựng được tinh thần nhân văn và trách nhiệm xã hội của các đơn vị tham gia; động viên các em nhỏ và người dân nơi đây nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

 

Kiều Mi/Báo Tin tức
Mang Đông ấm về cho các em nhỏ vùng cao
Mang Đông ấm về cho các em nhỏ vùng cao

Chương trình do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ KH&CN tổ chức, nhằm góp phần mang đến cho các em nhỏ vùng cao một mùa Đông đầy đủ và ấm áp hơn, đồng thời chuyển giao kiến thức nông nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN