Để phố đi bộ thực sự là điểm đến thú vị

Hiện tại, Thành phố Hà Nội đang dẫn đầu xu hướng phát triển phố đi bộ trong không gian đô thị trên cả nước. Ngoài phố đi bộ Hồ Gươm và quanh khu phố cổ còn có phố đi bộ Trịnh Công Sơn, Thành cổ Sơn Tây, Đảo ngọc - Ngũ Xã, hay không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận… Có thể nói, chủ trương mở rộng phố đi bộ của Hà Nội là hoàn toàn phù hợp bởi khai thác được tối đa cảnh quan kiến trúc đường phố vốn có của Thủ đô và tạo ra nhiều không gian công cộng cho người dân. Vậy, làm gì để phố đi bộ thực sự là điểm đến thú vị? Đây cũng là chủ đề của tiểu mục Chuyện hôm nay của chúng tôi.

TTXVN/Báo Tin tức
Độc đáo thi đấu trình diễn cờ người tại phố đi bộ Hồ Gươm
Độc đáo thi đấu trình diễn cờ người tại phố đi bộ Hồ Gươm

Sáng 3/6, trong khuôn khổ Lễ hội kỷ niệm 595 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang, tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm - Hà Nội đã diễn ra chương trình thi đấu trình diễn cờ người, thu hút sự quan tâm đông đảo người dân và du khách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN