Con gà Tây cuối cùng ông Obama xá tội tại Nhà Trắng

Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama đã lần cuối cùng xá tội gà tây tại Nhà Trắng, truyền thống thường niên của các nhà lãnh đạo Mỹ, để chú gia cầm khổng lồ này không trở thành món ăn trên bàn vào ngày lễ.

Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama đã lần cuối cùng xá tội gà tây tại Nhà Trắng, truyền thống thường niên của các nhà lãnh đạo Mỹ, để chú gia cầm khổng lồ này không trở thành món ăn trên bàn vào ngày lễ.

Hai con gà tây được xá tội năm nay có tên Tater và Tot, nặng 18 kg, được đưa từ Tây Bắc bang Iowa lên Nhà Trắng. Tot đã được xá tội tại buổi lễ diễn ra ở Vườn Hồng (video dưới):



Năm nay, hai đệ nhất tiều thư Sasha và Malia không đồng hành cùng ông Obama trong nghi lễ này mà thay vào đó là hai cháu trai Austin và Aaron Robinson của Tổng thống.

Tổng thống John F. Kennedy vào tháng 11/1963 là người đầu tiên xá tội một con gà tây. Nhưng Tổng thống George H.W. Bush mới là người đầu tiên biến đây thành một truyền thống tại Nhà Trắng kể từ năm 1989.

Hà Linh (Theo Reuters)
Ông Obama “tếu táo” trong lễ xá tội gà tây
Ông Obama “tếu táo” trong lễ xá tội gà tây

Trò chuyện tại buổi xá tội gà tây nhân Lễ Tạ ơn năm nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tếu táo kể về hai cô con gái, những người chỉ trích ông cũng như về cuộc đua giành chức Tổng thống năm 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN